(CATP) Qua 4 ngày xét xử, chiều 31/7, TAND tỉnh Tây Ninh đã tiến hành tuyên án. Theo đó, bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng lãnh án chung thân - giữ nguyên mức án so với Viện KSND đã đề nghị trước đó; Nguyễn Phú Thuận và Nguyễn Thị Kim Phượng cùng 20 năm tù; Trương Quốc Thái lãnh 7 năm tù - thấp hơn mức đề nghị từ 12-13 năm tù của Viện KSND.
Trước đó, ngày 30/7, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố đề nghị Tòa án tuyên mức án tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng - chủ mưu vụ án về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bên cạnh đó, Viện KSND tỉnh cũng đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phú Thuận và Nguyễn Thị Kim Phượng cùng mức án 20 năm tù. Riêng bị cáo Trương Quốc Thái bị đề nghị mức án từ 12 - 13 năm tù.
Trong vụ án này, Cơ quan điều tra xác định, Hồng cùng Thuận, Phượng và Thái thông qua 3 dự án Thiên Phúc Hoàng Gia, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh Long An đã lừa đảo 967 bị hại, chiếm đoạt hơn 486 tỷ đồng. Đồng thời, Hồng là người chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Phú Thuận, Nguyễn Kim Phượng, Trương Quốc Thái là người giúp sức thực hiện.

Bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng
Như Chuyên đề Công an TPHCM đã thông tin, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến 3 dự án bất động sản trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ), gồm: Đất Xanh Long An, Hưng Thịnh Cát Tường và Thiên Phúc Hoàng Gia. Các bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng (54 tuổi, ngụ TPHCM), Nguyễn Phú Thuận (47 tuổi, chồng của Hồng), Nguyễn Thị Kim Phượng (49 tuổi, ngụ TPHCM) và Trương Quốc Thái (ngụ tỉnh Tây Ninh). HĐXX đã triệu tập 967 người bị hại, 41 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các bên tham gia tố tụng khác. Trong đó có 77 bị hại trong dự án Thiên Phúc Hoàng Gia, 695 bị hại trong dự án Hưng Thịnh Cát Tường và 195 bị hại trong dự án Đất Xanh Long An.
Với tính chất phức tạp của vụ án, liên quan đến gần 1.000 bị hại từ nhiều tỉnh, thành phố và thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận, cơ quan chức năng đã bố trí màn hình chiếu tại Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp Công phường Long An (cách trụ sở TAND tỉnh khoảng 1km) và 1 phòng gần nơi xử án để các bị hại và người dân tiện theo dõi trực tiếp. Hàng chục CBCS lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh được huy động để bảo vệ phiên tòa. Chỉ những người liên quan đến vụ án, người có giấy do tòa triệu tập mới được tham dự. Tất cả những người tham dự phiên tòa đều được kiểm tra an ninh chặt chẽ. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cũng được triển khai để bảo đảm xử lý tốt mọi tình huống.

Các bị cáo tại tòa
Kết quả điều tra cho thấy, có 967 người bị hại ký kết hợp đồng để mua lô nền hoặc kiốt chợ và đã nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của 3 công ty Thiên Phúc, Hưng Thịnh Cát Tường và Đất Xanh với gần 487 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Kim Phượng đại diện Công ty Hưng Thịnh và Công ty Thiên Phúc ký 590 hợp đồng với người bị hại, thu về gần 210 tỷ đồng. Các hợp đồng còn lại do Hồng trực tiếp ký hoặc chỉ đạo nhân viên giả chữ ký của giám đốc các công ty là chủ đầu tư dự án ký vào hợp đồng.
Theo Luật sư Phương Văn Thêm (thuộc Đoàn Luật sư TPHCM), là người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho 38 bị hại và 12 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong phiên sơ thẩm: Bỏ lọt tội phạm - chưa điều tra làm rõ hành vi "rửa tiền" của các bị cáo. Việc tách vụ án để điều tra giai đoạn 2 về hành vi "rửa tiền" của bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng là chưa đúng quy định của pháp luật dẫn đến quyền lợi hợp pháp của các bị hại sẽ không bảo đảm, bởi vì số tiền bị "rửa" là tiền do phạm tội lừa đảo mà có nên cần phải điều tra, thu hồi để truy tố, xét xử cùng một lúc với hành vi lừa đảo để trả lại cho các bị hại. Phần chi hoa hồng 15% của 7 công ty môi giới đến nay cũng chưa có chế tài cho việc thu hồi mà số tiền này là tiền phạm tội mà có. Đối với phần trách nhiệm của cá nhân tổ chức khi cấp phép cho những dự án mà thiếu trách nhiệm dẫn đến hậu quả của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại rất lớn cho nhiều người dân cũng cần phải làm rõ trong vụ án này để xác định trách nhiệm liên đới đối với những người bị hại.