3 tháng tiêu hủy 100 tấn xoài lậu

Thứ Bảy, 15/04/2017 11:25  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Đầu năm đến nay, cơ quan chức năng tỉnh An Giang và Kiên Giang phát hiện và bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển xoài lậu, với tang vật tịch thu trên 100 tấn.

Tịch thu gần 600kg Báo gấm, Mèo rừng... trong nhà một người dân

Mùa xoài bên Campuchia bắt đầu từ tháng 12 cho đến tháng 4 âm lịch. Đến vụ, “cửu vạn” Campuchia vào vườn thu mua xoài của nông dân rồi vận chuyển sang Việt Nam tiêu thụ.

Sau khi bắt một xe tải vận chuyển 5 tấn xoài lậu, mới đây Chi cục Hải quan cửa khẩu (HQCK) Vĩnh Xương phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Sông Tiền tiến hành truy đổi và bắt giữ đoàn xe gắn máy 25 chiếc đang vận chuyển hơn 6 tấn xoài qua đường “cánh gà” đoạn thuộc ấp 5, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu.

Các phương tiện bị tạm giữ chờ xử phạt

Ngày 13-4, ông Đào Hoàng Ngân - Đội trưởng giám sát, kiểm soát thuộc Chi cục HQCK Vĩnh Xương - Cục Hải quan An Giang cho biết: “Hiện đang thành lập hội đồng để tiêu hủy hơn 6 tấn xoài nhập lậu mà đơn vị bắt giữ ngày 7-4 vừa qua”.

Trước đó vào tháng 3-2017, trên Quốc lộ 91 đoạn thuộc ấp Phú Hòa (xã An Phú, huyện Tịnh Biên, An Giang) Đội Quản lý thị trường số 12 bắt giữ hai xe tải vận chuyển tổng cộng 22 tấn xoài keo có nguồn gốc Campuchia do Nguyễn Nhật Trường (ngụ huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) và Nguyễn Thanh Hải (ngụ huyện Tam Bình, Vĩnh Long) điều khiển.

6 tấn xoài bị tịch thu chuẩn bị tiêu hủy

Tại Kiên Giang, từ đầu năm đến nay, Chi cục HQCK Hà Tiên - Cục Hải quan Kiên Giang phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan, Công an xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên phát hiện và bắt giữ hàng chục vụ nhập lậu xoài qua biên giới, với tang vật gần 70 tấn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang