40 lồng bè cá của người dân bị nước lũ cuốn trôi

Chủ Nhật, 09/12/2018 14:30

|

(CAO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của đới gió đông tầng thấp đã gây mưa trên địa Quảng Nam, khiến nước sông Bàn Thạch (đoạn qua TP Tam Kỳ) dâng cao, chảy xiết đã cuốn trôi bè cá của hộ dân nuôi, gây thiệt hại tiền tỷ.

Theo anh Nguyễn Xuân Ngọc (phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ) làm bè nuôi cá diêu hồng trên sông Bà Thạch, đoạn phường An Phú với 40 lồng. Đến nay, cá sắp thu hoạch thì bị nước lũ cuốn trôi.

Đêm qua trời mưa lớn xuất hiện, 8h sáng nay (9-12) nước dâng cao, chảy xiết nên dây bị đứt và cuốn trôi 40 lồng cá. Toàn bộ số lồng bị trôi khoảng 1 km, khi gặp trụ cầu Điện Biên Phủ thì mắc lại. Gần 60 tấn cá bị mất sạch, gây thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.

Các lồng bè nuôi cá của anh Ngọc bị nước lũ cuốn trôi.

“Còn 40 lồng cá khác nhưng khi nước lũ về mang theo bèo (lục bình). Chúng mắc vào lồng khiến lưới nổi lên đã thu hẹp môi trường sống của cá. Số cá này bị thiếu ôxy đang chết dần”, anh Ngọc nói.

Các lồng bè nuôi cá của anh Ngọc đang bị chết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang