Bức tranh toàn cảnh về ngành năng lượng tái tạo

Thứ Sáu, 07/12/2018 13:32  | Nguyễn Hiếu

|

(CAO) Ngày 07/12/2018, tại TP.HCM, Công ty Cổ phần (CTCP) Năng lượng TTC (TTC Energy - thành viên Tập đoàn TTC) đã phối hợp cùng Hiệp hội các Doanh nghiệp KCN TP.HCM (HBA) tổ chức thành công Hội thảo “Điện mặt trời mái nhà, giải pháp xanh - sạch - tiết kiệm cho lĩnh vực công - thương nghiệp”.

Đây là một trong những chiến lược mục tiêu thực hiện tốt những chỉ thị, quyết định do Chính phủ đề ra và hoàn thành sứ mệnh hỗ trợ các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội HBA trên các mặt dự báo thị trường, kinh nghiệm trong quản lý, khai thác, kinh doanh, chuyển giao kỹ thuật, công nghệ, cơ sở pháp lý và các lĩnh vực khác, góp phần thúc đẩy hoạt động của Khu Công nghiệp - Khu chế xuất (KCN - KCX) và Khu công nghệ cao phát triển bền vững, hiệu quả và ổn định.

Sự kiện diễn ra với sự tham dự của đông đảo các khách mời, là đại diện các Sở Ban Ngành; đại diện của Sở Công Thương, đại diện Tổng Công ty Điện lực Miền Nam (EVN SPC); các Hiệp hội; KCN - KCX; các Doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động trong hầu hết các lĩnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ và nhiều Ngân hàng lớn trong nước…

Hội thảo mang đến bức tranh toàn cảnh về ngành Năng lượng tái tạo, phân tích tình hình điện lưới quốc gia, xu hướng năng lượng sạch hiện nay và chiến lược mở rộng quy mô hoạt động, phát triển theo các chuẩn mực quốc tế của ngành Năng lượng TTC nói chung, đặc biệt là lĩnh vực điện mặt trời trên mái nhà nói riêng. Đây là lĩnh vực chủ lực do TTC Energy thực hiện, nhằm đẩy mạnh đầu tư đến các Doanh nghiệp/Tổ chức có sản lượng tiêu thụ điện lưới quốc gia ở mức báo động.

TTC Energy luôn cam kết chất lượng với khách hàng thông qua việc ký kết hợp tác với các đối tác có nhiều kinh nghiệm trong ngành Năng lượng tái tạo, như: ABB, Sharp, Recom, Solar World...

Nhiều năm trở lại đây, điện mặt trời đã và đang trở thành loại hình thay thế cho các dạng năng lượng hóa thạch ở nhiều nơi trên thế giới. Trong một báo cáo công bố ngày 04.10.2017, từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy, năng lượng tái tạo, nhất là năng lượng mặt trời, sẽ phát triển bùng nổ trên toàn thế giới trong 05 năm tới. Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ sẽ là những nước đi đầu trong lĩnh vực này.

Tại Việt Nam, hiện nay, hoạt động sản xuất điện hầu hết đang sử dụng các nguồn tài nguyên truyền thống, như: than đá, thủy điện và dầu khí. Tuy nhiên, với nền kinh tế đang trong giai đoạn phát triển nhanh và đứng trước sức ép về nhu cầu năng lượng, về lâu dài, đòi hỏi Việt Nam phải có chính sách cụ thể, hướng tới xây dựng cơ cấu năng lượng cân bằng thông qua phát triển năng lượng tái tạo.

Trong đó, năng lượng mặt trời đang có lợi thế khi giá bán thiết bị công nghệ giảm mạnh và có tiềm năng điện mặt trời rất lớn, tương đương với các nước trong khu vực có thị trường năng lượng mặt trời phát triển, như: Trung Quốc, Thái Lan, Philippines hay những thị trường truyền thống là: Ý và Tây Ban Nha.

Nhận thấy đây là một vấn đề đặc biệt quan trọng, cần thiết và với mục tiêu trở thành một trong những đơn vị uy tín trong mảng điện mặt trời trên mái nhà vào những năm tới, TTC Energy đã và đang tăng cường hợp tác, liên kết toàn diện cùng các tổ chức tài chính, ngân hàng trong nước và quốc tế: Vietcombank, OCB, UOB… đồng thời trở thành đối tác chiến lược các thương hiệu thiết bị điện mặt trời hàng đầu thế giới, như: Sharp - Tập đoàn điện tử uy tín đến từ Nhật Bản, chuyên cung cấp tấm pin năng lượng mặt trời có công suất lớn và độ bền cao; ABB - Tập đoàn đa quốc gia đến từ Thụy Sỹ, dẫn đầu về ngành công nghiệp năng lượng, công nghệ tự động hóa, robot và lưới điện, chuyên cung cấp inverter điện mặt trời đạt các tiêu chuẩn quốc tế; ngoài ra còn có Solar World, Recom,… cùng nhiều đối tác uy tín khác trong khu vực Châu Á nhằm đa dạng hóa nguồn sản phẩm phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng, đảm bảo định hướng phát triển bền vững và an ninh năng lượng quốc gia.

Hội thảo mang đến bức tranh toàn cảnh về ngành Năng lượng tái tạo nói chung và Điện mặt trời mái nhà (rooftop) nói riêng

Sau gần 02 năm hình thành và phát triển, TTC Energy đã hoàn tất việc đóng điện và đưa vào hoạt động nhiều công trình với quy mô tầm cỡ trong tất cả các lĩnh vực: Trung tâm thương mại, hệ thống bán lẻ, siêu thị, khách sạn, khu chung cư, tòa nhà văn phòng, bất động sản dân dụng, nhà xưởng sản xuất, khu công nghiệp, khu chế xuất… với tổng công suất lên đến 15MWp, tiết kiệm được hơn 20.000 tấn CO2 thải ra môi trường… ở các công trình trọng điểm lần lượt như: Khu chế xuất Linh Trung, trung tâm thương mại Sense City, khu vui chơi giải trí Đầm Sen, nhà máy Việt Long Hưng,…

Mục tiêu năm 2020, TTC Energy dự kiến đạt tổng công suất lắp đặt lên đến 50MWp với mạng lưới công trình trải dài trên khắp các tỉnh thành trong nước và các quốc gia lân cận: Campuchia, Lào, Myanmar… trong hầu hết các lĩnh vực, hiện thực hóa mục tiêu rót vốn 100 triệu USD vào lĩnh vực điện mặt trời trên mái nhà từ các nhà đầu tư đối tác chiến lược của TTC Energy trong tương lai.

Với mong muốn sử dụng các nguồn lực hiệu quả, tối ưu hóa giá trị gia tăng cho khách hàng, người lao động và tạo ra nguồn năng lượng xanh phục vụ cộng đồng, phát triển theo định hướng tiết kiệm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp, bảo vệ môi trường, Tập đoàn TTC nói chung cũng như TTC Energy nói riêng tin tưởng vào kế hoạch triển khai giải pháp toàn diện về điện mặt trời trên mái nhà sắp đến sẽ góp phần mang đến diện mạo mới cho ngành Năng lượng Việt Nam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang