Anh đi tù, em bị bắt vì vận chuyển 1.800 viên ma túy

Thứ Ba, 30/08/2016 10:05

|

(CAO) Ngày 29-8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng Sơn La phối hợp với Đồn Biên phòng Chiềng On đã bắt giữ một đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép 1.800 viên ma túy tổng hợp.

Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 4 bánh heroin, 600 viên ma túy tổng hợp

Trước đó, vào đêm 27-8, tại khu vực bản Mơ Tươi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, lực lượng phối hợp đã bắt Tếnh Lao Vờ (SN 1972, trú tại bản Pá Khôm, xã Chiềng Tương, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) đang vận chuyển 9 gói nilon trong đó có chứa 1.800 viên ma túy tổng hợp và một số tang vật có liên quan.

Đối tượng Tếnh Lao Vờ cùng tang vật bị thu giữ

Đại tá Trần Hùng-Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Sơn La cho biết, đây là đối tượng nằm trong chuyên án mà lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy BĐBP tỉnh Sơn La đã tập trung đấu tranh từ nhiều tháng nay. Tháng 3-2016, anh trai Tếnh Lao Vờ là Tếnh Lao Vua , SN 1990, cùng trú tại bản Pa Khôm, cũng bị Công an tỉnh Sơn La bắt giữ về tội mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 4.000 viên MTTH. Hiện lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đang củng cố hồ sơ, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho cơ quan chức năng xử lý theo pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang