Bão số 7 di chuyển nhanh, xuất hiện thêm áp thấp nhiệt đới giữa Biển Đông

Thứ Bảy, 26/08/2017 11:52

|

(CAO) Sáng nay (26-8), bão Pakhar đã đi vào khu vực Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 7 trong năm. Cùng lúc này, ở khu vực giữa Biển Đông đã hình thành một vùng áp thấp nhiệt đới.

Theo đó, bản tin phát vào lúc 11h ngày 26-8 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho thấy, lúc 10 giờ sáng ngày 26-8, vị trí tâm bão cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 160km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25-30km. Đến 10 giờ ngày 27/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-115km/giờ), giật cấp 13.

Bão Pakhar tiến vào khu vực Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 7, trong khi đó ở giữa Biển Đông đã xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới - Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 16,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Đến 10 giờ ngày 28/08, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, trên khu vực Nam Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Cũng trong sáng nay, ở khu vực giữa Biển Đông đã xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đợi. Cụ thể, lúc 10h cùng ngày, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,4 độ Vĩ Bắc; 112,7 độ Kinh Đông trên khu vực giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 10 giờ ngày 27-08, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Bình Định-Khánh Hòa khoảng 220km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 8, biển động) từ vĩ tuyến 11,0 đến 16,00N; phía Tây kinh tuyến 115,00E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ảnh mây vệ tinh thể hiện thời tiết trên Biển Đông được ghi nhận vào sáng 26-8. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương.

Trong khi đó, tại cuộc họp ứng phó với bão số 7 và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông tại trụ sở Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) diễn ra vào sáng nay (26-8), ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí tượng hạn ngắn (Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương) cho biết, bão số 7 được nhận định là không mạnh bằng cơn bão số 6, nhưng ở khu vực giữa Biển Đông đang xuất hiện một áp thấp nhiệt đới, dự báo, bão số 7 sẽ hút cơn áp thấp nhiệt đới này và di chuyển dịch xuống phía Nam.

Theo ông Hưởng, do di chuyển dịch xuống phía Nam nên mặc dù được dự báo là sẽ đổ bộ vào đất liền Trung Quốc nhưng vùng ảnh hưởng của bão gây mưa ở Bắc Bộ. Cũng theo thông tin từ ông Hưởng, áp thấp nhiệt đới sẽ không có khả năng mạnh lên, chỉ tồn tại khoảng 24 giờ, sau đó bị bão số 7 hút vào.

Do ảnh hưởng của bão số 7, mưa diện rộng sẽ xảy ra ở vùng núi và trung du Bắc Bộ. Mưa bắt đầu từ ngày 28/8 đến hết ngày 30/8, tổng lượng mưa đo được tại khu vực này là 80-150mm; vùng núi là 150-200mm, có nơi trên 300mm. “Lượng mưa tương tự như bão số 6 song nguy hiểm hơn do sẽ diễn ra dồn dập, đặc biệt tái diễn trên các khu vực đã có mưa lớn do bão số 6 nên nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất”, ông Hưởng nói.

Tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài cho rằng, mặc dù bão số 7 được dự báo là sẽ không vào đất liền nước ta, nhưng vùng ảnh hưởng gây mưa lớn ở Bắc Bộ sẽ rộng hơn.

Do đó, ông Hoài yêu cầu phải có ngay văn bản hướng dẫn các địa phương trung du, vùng núi phía Bắc đối phó với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Đặc biệt tại các khu vực khai thác khoáng sản, hầm lò, khu vực đầm tràn... Các Bộ, ngành và các địa phương cần tập trung ở mức cao nhất, không được chủ quan; thường xuyên theo dõi sát diễn biến của bão số 7 và áp thấp nhiệt đới để có những chỉ đạo, ứng phó kịp thời.

Bình luận (0)

Lên đầu trang