Bé trai 11 tuổi tử vong sau khi bị chó cắn

Thứ Tư, 15/03/2017 12:22

|

(CAO) Bé trai bị chó cắn nhưng gia đình không đưa đi cơ sở y tế tiêm phòng. Khoảng 1 tháng sau, bé xuất hiện các biểu hiện đau đầu, mệt mỏi, khó thở nên gia đình đưa đi bệnh viện nhưng quá muộn.

Thông tin ban đầu, ngày 25-1, em Ly Văn Xuân (11 tuổi, trú xã Mường Chanh, huyện vùng cao Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá) bị con chó của gia đình cắn vào tay làm chảy máu.

Tuy nhiên, gia đình chủ quan nên không đưa em đến cơ sở y tế tiêm phòng mà chỉ sử dụng thuốc lá sơ cứu, xử lý vết thương tại nhà. Sau đó ít ngày, con chó nói trên tiếp tục cắn thêm 6 người khác ở cùng làng với Xuân rồi bỏ chạy mất.

Chó dại cắn 7 người, một thai phụ tử vong
 

Đến đầu tháng 3, em Xuân bắt đầu xuất hiện các biểu hiện đau đầu, mệt mỏi, khó thở... nhưng người nhà chỉ lấy thuốc lá về điều trị vết thương chó cắn. Ngày 5-3, sức khỏe Xuân có diễn biến xấu nên gia đình đưa em đến Trạm y tế xã Mường Chanh sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát.

Các bác sĩ cho biết em Xuân có triệu chứng đau đầu dữ dội, đau người, khó thở, sốt cao, kích thích la hét, tăng tiết đờm dãi, mệt mỏi... Mặc dù bệnh viện tích cực điều trị nhưng đến tối cùng ngày, em Xuân tử vong.

Tiếp nhận vụ việc, lãnh đạo địa phương tiến hành hỗ trợ gia đình; đồng thời tiêm phòng cho toàn bộ số người nghi bị chó dại cắn; phun thuốc tiêu độc, khử trùng. UBND xã Mường Chanh cùng ngành thú y của huyện bắt, tiêu hủy 5 con chó nghi mắc bệnh dại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang