Nghệ An:

Bé trai 4 tuổi tử vong dưới ao cá láng giềng

Chủ Nhật, 10/05/2015 13:57  | 

|

(CAO) Vụ tai nạn xảy ra lúc 10 giờ sáng nay (10-5) tại xóm 3 xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An).

Vào thời gian trên, cháu Hồ Hữu Tạo (4 tuổi học lớp mẫu giáo nhỏ) con anh Hồ Hữu Khang (32 tuổi) và chị Trịnh Thị Lập (30 tuổi) đang đi chơi cùng với ông nội bên láng giềng.

Thi thể cháu Tạo được gia đình chuẩn bị an táng

Trong lúc mải chơi, cháu Tạo đã ngã xuống ao nhà bên chết đuối mà ông nội vẫn chưa hay. Khi nghe tin mọi người trong xóm đến vớt lên thì cháu Tạo đã tử vong.

Biết con bị nạn, anh Khang đang làm mộc trong xóm đã khóc ngất lên, ngất xuống được mọi người dìu về nhà và thay nhau chăm sóc không cho bố nạn nhân làm điều không hay.

Được biết hoàn cảnh của vợ chồng trẻ này rất khó khăn. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh Khang xây dựng gia đình với chị Lập (là người dân tộc thiểu số tại Tây Bắc), sinh cháu Tạo là con đầu lòng.

Gia đình khó khăn, là hộ cận nghèo nên chị Lập đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan chưa về. Hiện mẹ cháu vẫn đang ở Đài Loan và chưa hay tin con mình bị tai nạn.

Hương Nhàn

Bình luận (0)

Lên đầu trang