Cả nhà quên tắt nến khi đi chúc Tết mùng 1 gây hỏa hoạn

Thứ Bảy, 28/01/2017 21:12  | Đồng Dương

|

(CAO) Khoảng 15 giờ 45, chiều nay 28-1 (tức mùng 1 Tết) đã xảy ra vụ hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà số 213 khu tập thể C2 Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội.

Theo người hàng xóm của chủ căn hộ nói trên cho biết, do chủ nhà đi vắng nên khi thấy khói bốc lên nghi ngút thì mọi người đã ngay lập tức gọi điện báo cho cứu hỏa. Khi đến nơi lực lượng PCCC đã phá cửa để xịt nước vào bên trong, tránh cháy lan.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được cho là do chủ nhà quên tắt nến khiến lửa bén vào các vật dụng dễ cháy trên bàn thờ, sau đó bùng phát dữ dội. Do không gian chữa cháy quá hẹp và kín, các chiến sỹ PCCC đã phải sử dụng mặt nạ chống độc khi tiếp cận đám cháy.

Sau gần một tiếng đồng hồ tích cực chữa cháy, ngọn lửa đã được khống chế. Đồ đạc bên trong nhà gần như bị thiêu rụi hoàn toàn. Rất may do phát hiện kịp thời, lực lượng PCCC cứu chữa nhanh nên không xảy ra cháy lan.

Bình luận (0)

Lên đầu trang