Cảnh sát đập tường cứu 11 người kẹt trong đám cháy ở Sài Gòn

Thứ Tư, 07/03/2018 14:09  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Phát hiện nhóm công nhân kẹt trong đám cháy, lính cứu hoả đập tường nhà kho giải cứu 11 người trước khi đám cháy lan rộng.

Khoảng 11 giờ ngày 7-3, xưởng của cơ sở Song Đất chuyên sản xuất nhựa tái chế ở ấp 1, xã Phạm Văn Hai, H.Bình Chánh, TP.HCM bất ngờ xảy ra hoả hoạn.

Do gặp vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bốc cao khiến công tác chữa cháy ban đầu không hiệu quả.

“Sau khi có mặt, chúng tôi nhanh chóng triển khai đội hình dập lửa. 11 công nhân mắc kẹt bên trong, chúng tôi đã đập tường và đưa ra ngoài an toàn”, thượng tá Đỗ Văn Kháng, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC H.Bình Chánh cho biết.

Theo thượng tá Kháng, có 23 xe chuyên dụng, 184 cán bộ chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC H.Bình Chánh, Q.Bình Tân, Q.Tân Phú và Trung tâm cứu hộ cứu nạn thuộc Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM cùng tham gia chữa cháy.

“Do thiếu nguồn nước nên chúng tôi lấy nước từ kênh để phục vụ công tác dập lửa. Bên cạnh đó, đám cháy xảy ra ở ngoài trời, phế liệu, toả khói độc, cộng với nắng nóng gay gắt nên gây rất nhiều khó khăn trong việc chữa cháy. Đến 12 giờ 35 thì đám cháy cơ bản được dập tắt”, thượng tá Kháng thông tin.

Hoả hoạn thiêu rụi khoảng 570m2, lính cứu hoả bảo vệ được 2.100m2 nhà xưởng. Ghi nhận tại hiện trường, kho nhà xưởng của cơ sở Song Đất bị đổ sập, thiêu rụi nhiều tài sản. Ngoài ra, một cơ sở tái chế nhựa bên cạnh cũng bị cháy lan.

Theo chủ cơ sở Song Đất cho biết, công nhân của một cơ sở bên cạnh hàn xì làm bắn tia lửa qua gây cháy.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Clip hiện trường vụ cháy:

Bình luận (0)

Lên đầu trang