CSGT bắt hơn tấn thực phẩm hôi thối

Chủ Nhật, 26/08/2018 16:35  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lực lượng CSGT tại tỉnh Thanh Hóa liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển mỡ động vật không rõ nguồn gốc, nội tạng, chân bò đã bốc mùi hôi thối đang trên đường đưa đi tiêu thụ.

Tổ công tác của Trạm CSGT Quảng Xương (thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an Thanh Hóa) do đại úy Trịnh Văn Thịnh làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên QL1A tại km378 (thuộc xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia) lúc 7 giờ 30 ngày 26-8, dừng kiểm tra xe ô tô tải BS: 74C-013.61 do Lê Đại Thắng (SN 1973, ngụ P.5, TP.Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển lưu thông hướng Nam – Bắc.

Xe tải và tang vật hơn 750kg mỡ động vật.

Tổ công tác phát hiện trên xe có 750kg mỡ động vật không có giấy tờ hợp lệ. Lái xe khai nhận chở số hàng này từ Bình Định đi Hà Nội. Trạm CSGT Quảng Xương đã hoàn tất hồ sơ chuyển tang vật và phương tiện cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Trước đó, chiều 25-8, tổ công tác của Trạm CSGT Quảng Xương do thiếu tá Nguyễn Duy Tưởng làm tổ trưởng, làm nhiệm vụ tại km335 QL1A (thuộc xã Quảng Phong, Quảng Xương) kiểm tra xe ô tô BS: 78C-076.93 do Nguyễn Toàn Giang (SN 1988, ngụ thị trấn Hoà Vinh, huyện Đông Hoà, Phú Yên) điều khiển. Lực lượng CSGT phát hiện trên xe chở hơn 300kg nội tạng và thịt chân giò (bò).

Hơn 300kg nội tạng và thịt chân giò đã bốc mùi hôi thối.

Số thực phẩm này không có giấy tờ hợp lệ, đang trong quá trình phân huỷ, bốc mùi hôi thối. Lái xe khai nhận chở thuê từ Ninh Bình vào Đà Nẵng để tiêu thụ. Lực lượng CSGT đã lập biên bản vụ việc, bàn giao tang vật đến cơ quan chức năng để xử lý theo thẩm quyền.

Bình luận (0)

Lên đầu trang