Vụ 3 năm chưa thi hành xong bản án ở Tiền Giang:

Chủ tịch UBND huyện Chợ Gạo họp giải quyết

Thứ Hai, 14/12/2020 12:51

|

(CATP) Báo Công an TPHCM ngày 10-12 có bài "Tiền Giang: 3 năm, Thi hành án huyện Chợ Gạo chưa giải quyết xong bản án", phản ánh Tòa án nhân dân (TAND) 2 cấp huyện Chợ Gạo, Tiền Giang xét xử sơ thẩm bản án dân sự buộc tháo dỡ, nhưng đến nay đã 3 năm Thi hành án (THA) huyện Chợ Gạo vẫn chưa cưỡng chế thi hành. Chị Trần Thị Lệ (SN 1971, ngụ ấp Bình Phú Quới, xã Đăng Hưng Phước) phải nhiều lần chạy đến các cơ quan công quyền kêu cứu.

Ngay sau khi báo đăng, khoảng 9 giờ cùng ngày, các ông: Nguyễn Hồng Hữu - Chủ tịch UBND huyện, Lê Văn Chiến - Chánh thanh tra, Phạm Kỳ Phong - Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường, Nguyễn Hoài Ân - Phó chi cục trưởng THA huyện... đã họp để lắng nghe ý kiến phản ánh. Tại cuộc họp, một lần nữa chị Lệ đề nghị THA huyện Chợ Gạo thi hành bản án ngày 21-1-2015 của TAND tỉnh Tiền Giang liên quan đến việc tranh chấp quyền về lối đi qua bất động sản liền kề giữa chị và bà Cao Thị Bạch Loan.

Chị Lệ phải lội xuống mương để vào vườn thanh long

Ông Ân - Phó chi cục THA huyện - cho biết đã tiến hành các thủ tục THA cho chị Lệ, nhưng vẫn còn vướng một số khó khăn. Qua xác minh thực tế khi mở lối đi theo nội dung bản án tuyên, ngoài việc di dời hàng rào lưới B.40, trụ thanh long còn có căn nhà bà Loan xây trước khi bản án có hiệu lực pháp luật. "Hiện chỉ có thể thi hành bản án đối với bà Lệ đến bức tường nhà bà Loan. Nếu không còn lối đi nào khác ra đường công cộng, bà Lệ có thể gửi đơn trong 1 vụ kiện khác", ông Ân cho biết.

Kết luận vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, thời gian tới sẽ giao bộ phận chuyên môn xác minh thời điểm bà Loan xây ngôi nhà trên lối đi có trước hay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật. Sau khi xác minh sẽ tổ chức họp cơ quan THA xem xét việc tổ chức thi hành bản án của TAND tỉnh Tiền Giang đúng quy định.

3 năm, Thi hành án huyện Chợ Gạo chưa giải quyết xong bản án
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang