Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân vụ sa làn chìm trên sông Tiền

Thứ Bảy, 05/01/2019 19:54

|

(CAO) Trong lúc 4 người đang ngủ trên sà lan chở cát neo đậu trên sông Tiền thì bất ngờ sà lan bị phá nước chìm, 1 người may mắn thoát chết còn 3 người còn lại tử vong.

Chiều 5-1, Công an Tiền Giang cho biết, trong chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh Huỳnh Văn Vui (32 tuổi, ngụ huyện Giồng Trôm, Bến Tre), anh Lê Văn Phát (22 tuổi, ngụ huyện Tân Phước, Tiền Giang) và anh Nguyễn Vũ Phong (27 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải, Trà Vinh) sau nhiều giờ nổ lực tìm kiếm.

Ba người này đang ngủ trên sà lan chở cát bị phá nước dẫn đến chìm khi neo đậu trên sông Tiền vào rạng sáng ngày 4-1.

Riêng anh Huỳnh Văn Niềm (34 tuổi, ngụ huyện Giồng Trôm, Bến Tre) là anh trai của anh Huỳnh Văn Vui may mắn thoát chết.

Khu vực sà lan bị chìm khi đang neo đậu trên sông Tiền

Do thời điểm sà lan bị chìm nước lớn, sóng to, vị trí sà lan chìm sâu xuống dưới mặt nước từ 7 đến 10 mét nên công tác tìm kiếm cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn. Sau khi tìm thấy 3 nạn nhân cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra và bàn giao cho gia đình mai táng.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 4-1, phương tiện sà lan tự hành TG 15999, có trọng tải 303 tấn, công suất 350 mã lực do bà Huỳnh Thị Ngoan (57 tuổi, ngụ xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) làm chủ, đang neo đậu tại khu vực gần cống Xuân Hòa, ấp Tân Hòa, xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo thì bất ngờ bị phá nước chìm.

Thời điểm chìm trên sà lan chở 180m3 cát, có 4 người đang ngủ trong cabin. Hiện vụ việc đang được Công an Tiền Giang điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang