Đồng hành phòng chống dịch Covid-19

Thứ Ba, 31/03/2020 19:24  | Huệ Trinh

|

(CATP) Chiều 31-3-2012, thông tin từ ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam cho biết đã ủng hộ 5 tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ Việt Nam thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp với số ca nhiễm liên tục tăng lên hàng ngày, hàng giờ khiến nhiều quốc gia trên thế giới đối diện với muôn trùng khó khăn, thách thức.

Trước thực trạng này, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát động chiến dịch “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19” vào ngày 17-3-2020, nhằm kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước, cũng như các kiều bào ở nước ngoài, tích cực tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid19.

Tổng Giám đốc của Ngân hàng Shinhan tại Việt Nam, ông Shin Dong Min –cho biết: “Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Do đó, Ngân hàng Shinhan mong muốn cùng chia sẻ gánh nặng về tài chính, để chung tay cùng Chính phủ Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn của dịch Covid-19.

Đồng thời, thông qua hoạt động đóng góp ủng hộ Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng về tinh thần tương thân, tương ái đến cộng đồng. Với sự quyết tâm, đồng sức, đồng lòng của toàn dân, Việt Nam chắc chắn chiến thắng đại dịch”.

Đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đón nhận sự ủng hộ từ Ngân hàng Shinhan, ông Trần Thanh Mẫn phát biểu: “Thay mặt cho Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Ngân hàng Shinhan. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cam kết thực hiện đúng mục đích số tiền ủng hộ, đảm bảo nguồn kinh phí đến các đơn vị, hỗ trợ người dân trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện tại”.

Được biết, ngoài việc ủng hộ 5 tỷ đồng chung sức cùng Chính phủ Việt Nam chống dịch bệnh Covid, vào ngày 24-3-2020, Ngân hàng Shinhan còn tổ chức trao tặng 200 phần quà và vật tư y tế đến đội ngũ y bác sỹ và quân nhân tại 3 điểm cách ly ở tỉnh Lạng Sơn, nhằm tiếp sức cho những “chiến binh” kiên cường trên mặt trận chống Covid-19 vùng biên giới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang