Huy động hàng trăm người để chữa cháy rừng

Thứ Ba, 19/03/2019 16:00

|

(CAO) Sáng 19-3, lãnh đạo huyện Đăk Đoa (Gia Lai) cùng khoảng 200 người đang tích cực chữa cháy, ngăn không cho lửa tái phát trở lại trên diện tích rừng thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa.

Vụ cháy bắt đầu bùng phát vào trưa 18-3, tại khoảnh rừng thuộc địa bàn xã Đăk Sơ Mei sau đó theo con đường liên xã lan nhanh sang khoảng rừng thuộc địa bàn xã Hà Đông.

Nhận tin báo, huyện Đăk Đoa đã huy động hơn 200 người để tham gia chữa cháy. Tuy nhiên do nắng nóng, gió to, thảm thực bì dày nên công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng 3 giờ sáng 19-3, ngọn lửa cơ bản được khống chế, nhưng vẫn cháy âm ỉ có thể bùng phát trở lại.

Hiện trường vụ cháy rừng tại huyện Đăk Đoa

Đến trưa ngày 19-3, các lực lượng chức năng vẫn duy trì đủ quân số để dập các điểm cháy âm ỉ.

Theo ước tính ban đầu đã có hàng chục héc-ta rừng bị cháy. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang