Hồ Xuân Hương tràn ngập rác thải

Thứ Ba, 27/09/2016 14:27  | Kim Đồng

|

(CAO) Sáng ngày 27-9, một số vị trí ở các eo hồ Xuân Hương (Đà Lạt, Lâm Đồng) xuất hiện nhiều rác thải nông nghiệp như vỏ chai thuốc sâu, bao bì... và rác thải sinh hoạt khiến nguồn nước đục ngầu.

Theo tìm hiểu, việc rác thải xuất hiện tại hồ nhiều là do, trong chiều tối ngày 26-9, TP.Đà Lạt xuất hiện trận mưa lớn, rác thải theo dòng nước chảy xuống hồ.

Không chỉ riêng cơn mưa hôm qua, những lần trước đó, rác thải nông nghiệp và rác thải sinh hoạt cũng thường xuất hiện, đặc biệt là ở vị trí eo hồ làm mất cảnh quan đô thị và có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước.

Người dân trên địa bàn TP.Đà Lạt cho biết, một số hộ dân khu vực đầu nguồn khi làm nông nghiệp thiếu ý thức, vứt bỏ vỏ chai thuốc trừ sâu, bao bì thực vật... nên mỗi lần trời đổ mưa, nước cuốn theo rác thải tích tụ tại các eo hồ.

Chùm ảnh rác thải xuất hiện tràn lan trên mặt hồ Xuân Hương, Đà Lạt:

Bình luận (0)

Lên đầu trang