Du khách người Anh nhiễm Covid-19: Hy hữu người vợ âm tính

Thứ Ba, 10/03/2020 15:08  | Hoàng Quân

|

(CAO) Cùng đi trên chuyến bay có nhiều người nhiễm Covid-19, cùng ăn, ở với chồng và chồng nhiễm bệnh nhưng nữ du khách người Anh có kết quả âm tính (không nhiễm) virus.

Chiều 10-3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Văn – Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam cho biết, kết quả xét nghiệm của bà Nevard Hayley Gayly (48 tuổi, quốc tịch Anh) là âm tính (không nhiễm) với virus SARS-CoV-2 (Covid-19).

Bà Nevard Hayley Gayly là vợ ông Nevard Kavin (49 tuổi; quốc tịch Anh). Ông Nevard Kavin có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 (ca nhiễm thứ 31 tại Việt Nam) và là bệnh nhân đầu tiên ở Quảng Nam.

Điều hy hữu là bà Nevard Hayley Gayly đi cùng chồng trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về Sân bay Nội Bài (Hà Nội) - cùng chuyến bay với bệnh nhân N.H.N. (SN 1993, ngụ P.Trúc Bạch, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội) – ca nhiễm thứ 17, sau đó lưu trú tại Khách sạn Sofitel Legend Metropole (Hà Nội) cùng đi du lịch, ăn, ở chung tại nhiều nơi, nhiều tỉnh, thành nhưng người vợ không nhiễm virus.

Ngày 4-3, vợ chồng bà Nevard Hayley Gayly đến TP.Hạ Long (Quảng Ninh) du lịch trên thuyền Violet. Lúc 19 giờ ngày 5-3, 2 vợ chồng đi trên chuyến bay VN185 từ Hà Nội đến Sân bay Đà Nẵng.

Lúc 20 giờ 40 cùng ngày, 2 vợ chồng đến khách sạn Nam Hải (resort The Nam Hai, P.Điện Dương, TX.Điện Bàn, Quảng Nam) trên xe BS: 43B-04589 của Công ty Lữ hành EXO (lái xe và nữ hướng dẫn viên sinh sống tại Đà Nẵng).

Bệnh viện Trung ương Huế - nơi cách ly, điều trị ca nhiễm Covid-19 như ca bệnh thứ 31 và cách ly, theo dõi các ca nghi nhiễm.

Tối cùng ngày, 2 vợ chồng ăn tối tại khách sạn rồi về phòng ngủ đến ngày 6-3 thì ăn sáng tại cafe Nam Hải ăn sáng, ăn trưa tại Nhà hàng Trưa Hoa Hiên (35 Trần Quang Khải, P.Cẩm Châu, TP.Hội An, Quảng Nam); tham quan các điểm tại Hội An: phố cổ, Hội quán Quảng Đông, nhà cổ Tấn Ký, Bảo tàng văn hóa dân gian, xem nhạc tại 66 Bạch Đằng, mua sắm tại cửa hàng may Yaly.

Ngày 7-3, hai vợ chồng ăn sáng tại phòng và từ đó tự cách ly tại phòng. Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam khẩn trương cách ly hành khách từ ngày 7-3, cách ly 15 trường hợp tiếp xúc gần với vợ chồng du khách Anh tại nhà, nơi làm việc và theo dõi y tế; phun hoá chất Chloramin B khử trùng tại khách sạn; cấp hoá chất Chloramin B hướng dẫn khách sạn lau chùi thường xuyên hàng ngày và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Chiều 9-3, kết quả xét nghiệm: ông Nevard Kavin dương tính (nhiễm) còn bà Nevard Hayley Gayly âm tính (không nhiễm) thì Quảng Nam tiếp tục khoanh vùng cách ly, phun thuốc khử trùng...

Sáng 10-3, ông Nevard Kavin được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế để cách ly, điều trị. Bà Nevard Hayley Gayly cũng đi cùng để thực hiện cách ly theo quy định 14 ngày đối với người tiếp xúc cùng với ca bệnh số 31.

Trước đó, 40 du khách (có 32 người quốc tịch Anh, trong đó có vợ chồng ông Nevard Kavin) đi trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về Hà Nội cùng với ca nhiễm Covid-19 thứ 17. Sau đó 40 du khách này về Đà Nẵng và Quảng Nam du lịch. Đến chiều 9-3, kết quả xét nghiệm 30 người âm tính (không nhiễm) Covid-19, 1 trường hợp dương tính (nhiễm) là ông Nevard Kavin.

Bình luận (0)

Lên đầu trang