Lâm Đồng: Người trốn cách ly nhờ người "thế vai", về từ vùng dịch Bắc Giang

Thứ Hai, 07/06/2021 18:01

|

(CAO) Chiều 7/6, Chủ tịch UBND H.Lạc Dương (Lâm Đồng) xác nhận, ông Đặng Ngọc D (51 tuổi), người có tên trong quyết định cách ly của Chủ tịch UBND H.Lạc Dương, sau đó nhờ ông Trần Ngọc D (31 tuổi) thay thế đi cách ly tập trung 21 ngày tại TTHL&BDNV Công an tỉnh Lâm Đồng đi trên chuyến xe về từ vùng dịch tỉnh Bắc Giang.

Thượng tá Đinh Văn Sáu - Phó phòng Tổ chức Công an tỉnh Lâm Đồng, kiêm Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh và cán bộ - lãnh đạo ngành y tế tại khu trung tâm cách ly trong ngày công bố các trường hợp hết hạn cách ly tập trung tại đây

Như Báo Công an TPHCM đã thông tin, Ban điều hành khu cách ly Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ (TTHL&BDNV) Công an tỉnh Lâm Đồng (trụ sở tại phường 7- TP.Đà Lạt) vừa phát hiện 1 trường hợp đi cách ly thay. Người "thế vai" sau đó cũng bị cách ly tập trung theo quy định.

Phát hiện sự việc, Ban điều hành khu cách ly đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh; đồng thời thông báo với TTYT H.Lạc Dương về sự việc hoán đổi người cách ly. Sở Y tế vào cuộc. 15h ngày 4/6, TTYT H.Lạc Dương bàn giao ông Đặng Ngọc D cho khu cách ly, để cách ly tập trung theo quy định. Đồng thời, bổ sung quyết định áp dụng biện pháp cách ly tập trung đối với người thay ông Đặng Ngọc D là ông Trần Ngọc D.

Trước đó, sau khi được ông Trần Ngọc D chấp thuận thay thế, ông Đặng Ngọc D đã trở về nhà (ở phường 11), tự khai báo y tế, cách ly 14 ngày tại nhà.

Theo ông Sử Thanh Hoài - Chủ tịch UBND H.Lạc Dương, được biết, ngày 2/6, chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên QL27C (thuộc địa bàn H.Lạc Dương) phát hiện 2 ông Đặng Ngọc D (51 tuổi) và ông N.V.N (30 tuổi) đi trên chuyến xe từ vùng dịch tỉnh Bắc Giang về Lâm Đồng. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19, ông Sử Thanh Hoài đã ký quyết định đưa 2 người này đi cách ly tập trung 21 ngày tại TTHL&BDNV Công an tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, sau đó, ông Đặng Ngọc D đã tìm người thay thế, trốn cách ly.

Cán bộ y tế và các trường hợp cách ly tập trung

Ngày 4/6, làm việc với lãnh đạo Sở Y tế Lâm Đồng, Thanh tra Sở Y tế, Ban điều hành Khu cách ly tập trung TTHL&BDNV Công an tỉnh; TTYT H.Lạc Dương trình bày: Thời điểm TTYT H.Lạc Dương đưa các trường hợp đi cách ly tập trung tại đây có 5 người, các trường hợp bị đưa đi cách ly và cán bộ y tế trên xe đều mặc đồ bảo hộ, đến nơi họ giao quyết định và người được cách ly cho cơ sở tiếp nhận nên chưa phát hiện được ngay việc tráo đổi người đi cách ly thay. Hơn nữa, vì ông Đặng Ngọc D đã sắp xếp thỏa thuận với Trần Ngọc D trước đó, họ khai cùng một địa chỉ (phường 11- Đà Lạt) nên cán bộ TYT H.Lạc Dương không phát hiện ra việc hai ông này tráo đổi.

Từ chỉ đạo của Sở Y tế, hiện, Thanh tra Sở này phối hợp với Ban điều hành khu cách ly sẽ làm việc với 2 người này để có biện pháp xử lý về hành vi vi phạm phòng chống dịch Covid-19, sau khi hai người này hoàn thành thời gian cách ly 21 ngày.

Sau khi Báo Công an TPHCM và các báo đăng tải thông tin này, nhiều người dân và cán bộ trong, ngoài tỉnh Lâm Đồng tỏ ra bất bình, bức xúc về hành vi liều lĩnh, coi thường tính mạng, sức khoẻ cộng đồng của 2 trường hợp hoán đổi, trốn cách ly này, đề nghị phải xử lý nghiêm để làm gương, ngăn chặn những trường hợp khác tái diễn. Ngoài ra, cũng cần quy trách nhiệm với việc làm tắc trách của một số cán bộ đưa người đi cách ly không đảm bảo, làm ảnh hưởng tâm lý của nhiều người khác đang ngày đêm căng mình chống dịch. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang