Lễ viếng Thứ trưởng Lê Hải An diễn ra vào thứ hai tuần tới

Thứ Sáu, 18/10/2019 13:21  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Bộ GD&ĐT đã gửi thông tin về lễ viếng và truy điệu Thứ trưởng Lê Hải An.

Theo đó, lễ viếng và truy điệu Thứ trưởng GD&ĐT Lê Hải An sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, vào thứ hai 21-10.

Sau lễ truy điệu, linh cữu Thứ trưởng Lê Hải An sẽ được đưa đi an táng tại nghĩa trang Thiên Đức, Phú Thọ.

Như CAO đã đưa tin, Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Lê Hải An đã rơi từ tầng 8 tại tòa nhà trụ sở Bộ GD&ĐT (số 35 đường Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) xuống đất tử vong, vào 7 giờ 10 phút ngày 17-10.

Ông Lê Hải An (SN 1971, tại Hà Nội, nguyên quán tại Xuân Đan, Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Ông An đảm nhận vị trí Thứ trưởng GD&ĐT từ tháng 11-2018. Tháng 2-2019, ông Lê Hải An giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ GD&ĐT.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT được phát hiện tử vong dưới sân trụ sở của Bộ này sau khi rơi từ tầng cao xuống.

Theo lịch công tác của Bộ GD&ĐT, sáng xảy ra sự việc, Thứ trưởng Lê Hải An sẽ dự cuộc họp của Hội đồng giáo dục quốc gia do Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì tại trụ sở Bộ.

Sau khi sự việc xảy ra, các đơn vị Công an Hà Nội, Công an quận Hai Bà Trưng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường. Hiện cơ quan công an chưa thông tin gì về vụ việc.

Ông An tốt nghiệp trình độ Kỹ sư Địa Vật lý - ĐH Thăm dò Địa chất Matxcơva (CHLB Nga); trình độ Thạc sĩ Dầu khí - ĐH Tổng hợp Brunei; Bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Dầu khí - ĐH Heriot - Watt (Vương quốc Anh).

Sau khi về nước, ông Lê Hải An đã có nhiều năm công tác tại Trường đại học Mỏ - địa chất. Cụ thể, ông An bắt đầu quá trình làm việc tại Trường đại học Mỏ - địa chất từ tháng 12-1995 với vai trò trợ giảng, bộ môn địa vật lý, khoa dầu khí. Vào năm 2004, ông về giảng dạy bộ môn Địa vật lý của ĐH Mỏ - Địa chất.

Năm 2008, ông An là Trưởng khoa Dầu khí của trường. Năm 2010, ông được công nhận chuẩn chức danh phó giáo sư và là Phó hiệu trưởng ĐH Mỏ - Địa chất từ năm 2011-2014.

Từ năm 2014, ông Lê Hải An đảm nhận vị trí người đứng đầu ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội, ông là bí thư, hiệu trưởng ĐH Mỏ - Địa chất, Hà Nội. Ông Lê Hải An là con trai út của Nhà giáo Nhân dân Lê Hải Châu, tác giả sách giáo khoa môn Toán trước đây.

Bình luận (0)

Lên đầu trang