Một cán bộ rừng phòng hộ chết đuối ngay trong khu quản lý của mình

Thứ Ba, 08/09/2015 09:04  | Hương Nhàn

|

(CAO) Sau khi ăn cơm trưa với đồng nghiệp xong, cán bộ rừng phòng hộ cùng với anh em ra khe Voi nơi mình quản lý để tắm thì bị đuối nước tử vong.

Sáng nay (8-9), Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết tại đơn vị vừa xảy ra một vụ cán bộ bị chết đuối ngay trong khu bảo vệ rừng của mình.

Rừng phòng hộ khe Voi

Theo đó vào trưa ngày 6-9, anh Dương Tiến Nam (30 tuổi là cán bộ của Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Thanh Chương, Nghệ An) cùng một nhóm bạn sau khi ăn cơm trưa xong thì cùng nhau đi tắm ở khu vực Khe Voi - nơi có Vực Cối thuộc xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương (Nghệ An) để tắm.

Khe Voi nơi nạn nhân tử vong

Khi mọi người tắm xong, không thấy anh Nam nên cùng xuống khe đi tìm thì phát hiện anh Nam đã đuối nước liền vớt lên bờ, đưa đến bệnh viện huyện Thanh Chương cấp cứu nhưng anh đã tử vong trước đó.

Chiều cùng ngày, gia đình nạn nhân đã đưa thi thể của anh về mai táng theo phong tục địa phương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang