Quảng Nam:

Mưa lũ làm cô lập huyện miền núi Nam Trà My

Thứ Năm, 31/10/2019 12:13  | Hải Đường

|

(CAO) Do ảnh hưởng của bão số 5, từ chiều qua ngày 30-10 đến sáng 31/10, trên địa bàn huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) đã xảy ra đợt mưa rất lớn kéo dài kèm theo gió đã gây ra thiệt hại về công trình, hạ tầng giao thông.

Sáng 31-10, ông Hồ Quang Bửu, Chủ tịch huyện Nam Trà My cho biết, qua kiểm tra sơ bộ về tình hình thiệt hại do mưa lũ đến 9 giờ sáng nay, tuyến quốc lộ 40B từ huyện Bắc Trà My đi Nam Trà My qua Sông Trường và sông Nước Oa nước dâng cao, xe không lưu thông được.

Cụ thể, trên tuyến đường này có 7 vị trí sạt lở nhỏ, trong đó có 2 vị trí đất tràn ra hơn nửa đường tại đoạn Km33 và đoạn cách Nước Xa 2 km. Tuyến đường nội thị Tak Pỏ, đoạn tại trụ sở cơ quan Thi hành án mưa lớn làm trôi đất, đá ra đường. Tuyến đường thôn 3, xã Trà Mai bị sạt lở ô tô không qua được; nhà văn hóa Tak Nầm (thôn 1 xã Trà Mai) bị sạt lở.

Theo ông Bửu, rất may hiện chưa có thiệt hại về người, tuy nhiên về tài sản nhân dân tại thôn 3 (xã Trà Mai) có 1 hộ nhà bị tốc mái hoàn toàn, 2 hộ làng Tak Lang (thôn 1 xã Trà Mai) bị sạt lở đất. Tại thôn 1 (xã Trà Dơn), làng ông Anh có 1 nhà bị sạt lở đất vào nhà.

Tuyến quốc lộ 40B từ huyện Bắc Trà My đi huyện Nam Trà My bị nước lũ chia cắt
Cơ quan chức năng đóng barie, không cho lưu thông qua tuyến quốc lộ này

“Trong thời gian xảy ra mưa, UBND huyện cùng ngành chức năng trực tiếp đi kiểm tra tình hình mưa lớn trên địa bàn; chỉ đạo UBND các xã tuyên truyền, vận động nhân dân hạn chế việc đi lại; các hộ gia đình có nguy cơ sạt lở phải khẩn trương di dời đến nơi an toàn; các xã kiểm tra tình hình đời sống của nhân dân và tổng hợp báo cáo thiệt hại về UBND huyện chỉ đạo khắc phục”, ông Bửu cho hay.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam, từ trưa nay 31/10 đến ngày 1/11, các sông trên địa bàn tỉnh khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ ở mức báo động 1 đến báo động 2.

Đặc biệt chú ý đề phòng khả năng xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất tại các đại phương miền núi như Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Đông Giang…; ngập úng cục bộ tại TP Tam Kỳ, TP Hội An, thị xã Điện Bàn và các vùng trũng thấp.

Lực lượng Công an khắc phục hậu quả sau bão số 5

Do ảnh hưởng của bão số 5, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có mưa to và gió lớn. Nhiều cây xanh trên vỉa hè tại TP.Tam Kỳ cũng như dọc tuyến QL1A đoạn qua địa bàn huyện Núi Thành đã bị ngã đổ, chắn ngang đường gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông.

Sáng 31-10, tổ công tác của Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT đường bộ- đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam) đã tích cực tham gia phát dọn, thu gom cây ngã đổ để đảm bảo an toàn cho người dân và phương tiện lưu thông trên đường.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam dọn dẹp cây xanh ngã đỗ

Bình luận (0)

Lên đầu trang