Nhiều vùng ở Quảng Trị ngập nặng, chia cắt do mưa lũ

Thứ Ba, 03/09/2019 19:13  | Hoàng Quân

|

(CAO) Mưa lũ liên tục từ tối 2 đến 3-9 tại Quảng Trị gây sạt lở khiến nhiều hạ tầng bị cuốn trôi, hư hại; giông lốc gây sập nhà dân; nhiều khu vực bị ngập nặng.

Nhiều vùng dân cư ở 2 huyện miền núi, biên giới Hướng Hóa và Đakrông (Quảng Trị) bị ngập nặng, sạt lở; nhiều tuyến đường, khu vực dân cư bị chia cắt cục bộ.

Ở ác xã: Thuận, Thanh, A Xing, A Túc, Xy, A Dơi, Ba Tầng (huyện Hướng Hóa) đã bị chia cắt ở nhiều điểm do nước sông, suối dâng cao. Tại xã Thuận đã có 3 điểm bị chia cắt ở bản 2, bản 3 và bản Giai.

Nước lũ tràn và dâng cao ở địa bàn huyện Đakrông (Quảng Trị).
Nước dâng cao gây chia cắt cục bộ ở các xã vùng Lìa thuộc huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Tại xã Tân Long (huyện Hướng Hóa), tuyến đường liên thôn dẫn vào bản Xi Núc có điểm bị ngập sâu 3 – 4m. Nước sông Sê Pôn qua địa bàn đang dâng cao, nước chảy xiết, rất nguy hiểm nên khuyến cáo người dân cùng các phương tiện hạn chế đi lại trên sông.

UBND huyện Hướng Hóa đã chỉ đạo các địa phương, các đơn vị tuyên truyền, vận động, sơ tán hàng chục hộ dân sống ở vùng thấp trũng, gần sông, suối… ở xã Thuận và thị trấn Lao Bảo. Lực lượng công an, biên phòng cùng các phương tiện, thiết bị được huy động để giúp dân di tản người và tài sản đến nơi an toàn.

Mưa lũ khiến nhiều tuyến đường giao thông sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Tà Long, xã Húc Nghì (huyện Đakrông) có các điểm sạt lở nặng khiến đất, đá từ trên cao tràn đường gây ách tắc giao thông. Tuyến đường Ba Lòng - Hải Phúc hiện mực nước đã vượt cầu tràn hơn 1m.

Nước lũ tràn và dâng cao ở địa bàn huyện Đakrông (Quảng Trị).

Tại xã Pa Nang có 7 điểm chia cắt cục bộ tại nhiều thôn. Đường dẫn lên cầu Ra Lây (thôn A La, xã Đakrông) đã bị sạt lở nặng, trôi đất đá, trơ lại còn phần móng, chỉ còn lại phần nhựa đường mỏng tanh.

UBND xã Pa Nang đã cắt cử cán bộ làm hàng rào cấm người dân đi lại trên cầu. Sở GTVT và lãnh đạo UBND huyện Đakrông đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành túc trực, khẩn trương khai thông tuyến, đảm bảo việc đi lại của người dân.

Mưa lớn kéo dài, gió mạnh và lốc xoáy trên địa bàn xã Triệu Trạch (huyện Triệu Phong) gây thiệt hại nặng. Lúc 21 giờ ngày 2-9, lốc xoáy khiến 12 ngôi nhà ở Lệ Xuyên và Bồ Bản bị tốc mái, hư hỏng. Rất may lốc xoáy không gây thiệt hại về người. Lốc xoáy còn khiến nhiều cây trồng, hoa màu của người dân gãy đổ, hư hại.

UBND huyện Triệu Phong đã chỉ đạo địa phương, các lực lượng về giúp dân sửa lại nhà cửa để ở ổn định; cố gắng không để ai phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. UBND xã Triệu Trạch đã báo cáo tình hình thiệt hại tại địa phương và xin cấp trên có phương án hỗ trợ đối với các gia đình bị thiệt hại.

Nhà dân ở xã Triệu Trạch (huyện Triệu Phong, Quảng Trị) bị tốc mái, hư hỏng.

Quảng Trị hiện có 4.483ha diện tích lúa chưa thu hoạch, trong đó khoảng 1.700 - 2.000ha có nguy cơ bị ngập úng. Toàn tỉnh đã có 2.062 phương tiện/11.350 lao động đánh bắt hải sản vào tránh trú an toàn…

Bình luận (0)

Lên đầu trang