Thủ tướng thăm miền Trung: "Cá to, rất tươi và nhìn có vẻ rất ngon..."

Thứ Tư, 16/05/2018 21:24

|

(CAO) Đó là nhận xét của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm ngư dân Quảng Trị vào chiều tối 16-5.

Trời nhá nhem tối, đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mới về đến cảng Cửa Việt (thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, Quảng Trị) thăm bà con ngư dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem cá trên tàu cá:

Đại diện chính quyền địa phương báo cáo sơ bộ về tình hình khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển, quá trình sản xuất kinh doanh, đánh bắt hải sản trong thời gian qua. Ngư dân đề nghị Chính phủ, tỉnh quan tâm hỗ trợ bà con trong việc đầu tư sản xuất, mua sắm ngư lưới cụ, đóng mới, sửa chữa tàu thuyền…

Thủ tướng đánh giá cao những kết quả, nỗ lực của chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. “Quảng Trị là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề, nhưng hệ thống chính trị đã chủ động kiểm soát môi trường; công khai, minh bạch trong đền bù, hỗ trợ bà con, tập trung phục hồi sản xuất, dần ổn định cuộc sống”, Thủ tướng bày tỏ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khảo sát một tàu cá vừa cập bờ

Thủ tướng rất vui mừng khi các tàu cá của Quảng Trị cập bến mang theo nhiều hải sản đánh bắt ngoài biển. Thủ tướng cùng lãnh đạo tỉnh đã mua cá của bà con. Thủ tướng nhận xét: “Cá rất to, rất tươi và nhìn có vẻ rất ngon”.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo lãnh đạo tỉnh và các Bộ ngành tập trung, chủ động kiểm soát môi trường, không để tình trạng nhà máy xả thải ra môi trường gây ô nhiễm; hỗ trợ ngư dân sản xuất, an tâm bám biển.

Ngày 17-5, tại Quảng Trị, Thủ tướng Chính phủ cùng các Bộ ngành, các địa phương sẽ tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho người dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển.

Ngư dân cân để bán cá ở cảng.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm bà con ngư dân ở thị trấn Thuận An (huyện Phú Vang, Thừa Thiên – Huế). Lãnh đạo tỉnh cho biết, trước sự cố môi trường biển xảy ra vào tháng 4-2016, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương ven biển sâu sát nắm bắt thông tin, báo cáo, tham mưu, đề xuất kịp thời, xử lý nhanh chóng các phần việc trong thẩm quyền để góp phần ổn định chính trị, trật tự ATXH.

Hiện hoạt động khai thác hải sản đã ổn định, dần tăng về sản lượng, đảm bảo chất lượng. Lĩnh vực nuôi trồng thủy sản đã khôi phục trở lại, tình hình tiêu thụ hải sản đã ổn định, kinh doanh bình thường.

Quà của Thủ tướng tặng người dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự công khai, dân chủ, minh bạch, chính xác trong hỗ trợ, đền bù của tỉnh Thừa Thiên - Huế; bày tỏ vui mừng vì đời sống của nhân dân tốt hơn, thương yêu nhau, đoàn kết hơn.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần quan tâm đến đào tạo nghề cho bà con, cơ cấu lao động hợp lý; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và giám sát không để xảy ra sự cố tương tự nào.

Thủ tướng tặng quà cho ngư dân tại Thừa Thiên - Huế.

Bình luận (0)

Lên đầu trang