Bình Thuận:

Ngư dân an táng Rùa da quý hiếm

Thứ Tư, 04/10/2017 10:02  | Lê Long

|

(CAO) Sáng ngày 2-10, một ngư dân phường Mũi Né, Tp.Phan Thiết (Bình Thuận) khi đang đánh bắt hải sản ngoài khơi đã phát hiện xác một con rùa da (còn gọi là rùa khế) đang trôi trên biển.

Ngư dân này đã đưa rùa da vào bờ để an táng tại Vạn Bình An, phường Mũi Né theo phong tục của ngư dân.

Con rùa da này dài hơn 3 mét, nặng hơn 600 ký.

Đây là loài rùa quý hiếm, có tên khoa học là Dermochelys Coriacea, là loài rùa biển lớn nhất và là loài bò sát lớn thứ 4 sau 3 loài cá sấu, là loài duy nhất còn tồn tại trong họ Dermocheyidac. Nó có thể lặn sâu đến 1200 mét với tốc độ 35,28 km/giờ. Khi rùa lớn dài từ 1-3 mét, nặng 250 đến 700 ký.

Rùa da (còn gọi là rùa khế) không có mai cứng bằng chất xương, lưng của chúng được bao phủ bởi một lớp da dày, chạy dọc lưng là 7 đường gờ riêng biệt. Đây là loài rùa có nguy cơ tuyệt chủng cao.

Theo các lão ngư, rất ít khi phát hiện rùa da chết, khi rùa lụy (chết) phải được an táng theo phong tục có từ xa xưa. Người phát hiện rùa lụy mang tang 3 năm, dân làng sống bằng nghề làm biển ở nơi đó sẽ được mùa bội thu trong những năm tiếp theo.

Ngư dân mang rùa da đi an táng

Bình luận (0)

Lên đầu trang