Ngư dân miền Trung xuất hành đánh bắt hải sản năm mới

Thứ Năm, 07/02/2019 19:35

|

(CAO) Ngày 7-2, (tức mùng 3 Tết Kỷ Hợi 2019), người dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi đã tổ chức lễ hội ra quân đánh bắt hải sản năm mới. Đây là lễ hội truyền thống của ngư dân Quảng Ngãi, cầu mong mưa thuận gió hòa, thuyền về đầy ắp cá tôm, giúp ngư dân gắn kết vươn khơi.

Theo đó, tại các cửa biển Sa Huỳnh (huyện Đức Phổ), có rất nhiều người dân nô nức tập trung về cửa biển tham gia lễ hội. Bên dưới cảng cá, hàng trăm chiếc thuyền lớn, nhỏ được trang trí cờ, ảnh Bác Hồ, băng rôn, khẩu hiệu, hoa tươi neo đậu sẵn sàng chờ hồi trống khai biển.

Lễ mở cửa biển được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống như hò chèo, hát bá trạo, múa lân cầu cho mưa thuận gió hòa, trời yên biển lặng, lộc biển dồi dào về với ngư dân. Sau các nghi lễ và tiếng trống khai hội, hàng trăm tàu cá cùng ngư dân vươn cao cờ Tổ quốc hướng ra biển với khí thế thi đua sôi nổi hy vọng thắng lớn trong mùa biển năm mới.

Tiết mục văn hóa truyền thống tại lễ hội.
Ngư dân xã Phổ Thạnh xông biển đầu năm mới.

Trước đó, sáng mùng 2 Tết, ngư dân huyện đảo Lý Sơn cũng đã tổ chức Lễ khai tàu mở cửa biển cho mùa đánh bắt mới ngư trường Hoàng Sa - Trường Sa.

Được biết, tỉnh Quảng Ngãi hiện có hơn 5.600 tàu thuyền, phần lớn chuyên đánh bắt ở các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Sản lượng khai thác hải sản hàng năm trung bình 150- 160 nghìn tấn. Lễ khai tàu mở cửa biển đầu năm của ngư dân Quảng Ngãi được tổ chức trang trọng với các nghi lễ truyền thống mong mùa biển mới ngư dân làm ăn khấm khá và góp phần bảo vệ, giữ gìn chủ quyền biển đảo quê hương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang