Phú Yên:

Nhà máy thủy điện xả lũ cuốn trôi 4 học sinh lớp 6

Thứ Năm, 25/05/2017 00:28  | Tường Vân

|

(CAO) Đến 16 giờ ngày 24-5, cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đã tìm thấy 4 thi thể học sinh lớp 6A1, Trường THCS thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa (Phú Yên) bị nước cuốn trôi tại khu vực thác Thá gần cầu Sông Ba, thuộc thị trấn Củng Sơn.

Các nạn nhân gồm: Đoàn Anh Quân, Trương Sỹ Lâm, Cao Triệu Nguyên và Phạm Xuân Luật. Theo ông Tô Phương Bắc, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, nguyên nhân ban đầu được xác định là do Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ vào 6 giờ sáng, ngày 24-5.

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên khẩn trương tổ chức tìm kiếm thi thể các nạn nhân

Đến 8 giờ sáng cùng ngày, một nhóm học sinh lớp 6 của Trường THCS thị trấn Củng Sơn gồm 7 em đến tắm ở khu vực thác Thá gần cầu Sông Ba. Lúc này lượng nước lớn chảy từ thượng nguồn xuống đã cuốn trôi, nhấn chìm 4 học sinh, 3 em khác kịp thời bơi được lên bờ và chạy về nhà báo tin.

Nhận được tin báo, Công an huyện Sơn Hòa đã điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ và ca nô máy để tìm kiếm. Tuy nhiên do khu vực này có nhiều mỏm đá, nước chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến 13 giờ chiều cùng ngày, Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục tăng cường 1 xuồng hơi chuyên dụng cùng 8 thợ nặn đến hỗ trợ tìm kiếm. Đến 16 giờ, lực cứu hộ đã tìm thấy và vớt được thi thể 4 em học sinh nói trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang