Bệnh nhân 1.440 nhập cảnh trái phép dương tính trong lần xét nghiệm thứ 12

Thứ Ba, 19/01/2021 15:37  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Sau 10 lần xét nghiệm cho kết quả dương tính với Covid-19, lần xét nghiệm thứ 11 bệnh nhân 1.440 cho kết quả âm tính và lần 12 mới đây cho kết quá tái dương tính Covid-19.

Nơi cách ly và điều trị cho bệnh nhân 1.440.

Bệnh nhân 1.440 tái dương tính với Covid-19 ở lần xét nghiệm thứ 12 được Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Hồ Thị Thu Hằng xác nhận vào chiều 19-1 tại buổi họp báo định kỳ. Theo bà Hằng, bệnh nhân 1.440 đã có 25 ngày cách ly điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long.

Ngay khi phát hiện bệnh nhân này nhập cảnh trái phép ngành chức năng tỉnh đã thực hiện cách ly y tế. Ở lần xét nghiệm đầu tiên ngành y tế đã phát hiện tải lượng virus của bệnh nhân ở mức độ cao. Điều này khiến ngành y tế Vĩnh Long rất quan ngại rằng đây là trường hợp có nguy cơ lây nhiễm rất cao. “Bệnh nhân này được làm xét nghiệm cách 1 ngày 1 lần. Việc dương tính rồi âm tính, tái đi tái lại là thường gặp ở Việt Nam và thế giới. Theo thống kê có khoảng 3% trường hợp tái dương tính trở lại”, bà Hằng thông tin.

Trong buổi họp báo định kỳ, Đại tá Huỳnh Thanh Mộng (Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long) thông tin, đối với bệnh nhân 1.440 Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra. Do bệnh nhân đang trong quá trình điều trị bệnh nên việc tiếp xúc để điều tra gặp nhiều khó khăn.

Như CAO thông tin, bệnh nhân 1.440 (32 tuổi, quê Mang Thít, Vĩnh Long) xuất cảnh trái phép sang Myanmar làm việc. Gần đây, công ty ở Myanmar dừng hoạt động do dịch bệnh Covid-19 phức tạp. Thanh niên này lên mạng tìm người đưa về nước với giá hàng chục triệu đồng. Sau đó, bệnh nhân 1440 lên xe sang Thái Lan, Campuchia. Khoảng 3 giờ sáng 24-12-2020, bệnh nhân 1440 và 5 người khác (trong đó có bệnh nhân 1451, 1452), nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, qua đường biên giới ở huyện An Phú, An Giang.

Vào Việt Nam, nhóm người này được tài xế M.V.T. (30 tuổi, ngụ huyện An Phú) lái ô tô 7 chỗ đưa về hướng Long An, TPHCM. Khi đến Long An, bệnh nhân 1.440 xuống ô tô, bắt xe khách về Vĩnh Long. Về đến nhà, gia đình thấy bệnh nhân 1.440 đi qua nhiều nước, thần sắc bất thường nên đã báo với chính quyền địa phương. Sau đó người này có kết quả dương tích với Covid-19.

Bình luận (0)

Lên đầu trang