Các nạn nhân vụ cháy nhà ở Sài Gòn bị phỏng nặng, suy hô hấp

Thứ Hai, 01/06/2020 15:46  | Ngô Đồng

|

(CAO) Các bệnh nhân trong vụ cháy trên đường Lê Trọng Tấn (quận Bình Tân, TPHCM) bị phỏng nặng, suy hô hấp. Một trường hợp đã tử vong.

Trưa 1/6, thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết, 2 bệnh nhân trong vụ cháy trên đường Lê Trọng Tấn (quận Bình Tân) đã có một ca tử vong, một trường hợp đang thở máy.

Bệnh nhân Đ.V.C (SN 1980) nhập viện lúc 7h55 ngày 31/5 trong tình trạng phỏng lửa diện tích khoảng 94%, trong đó 85% bỏng độ 3, sốc bỏng không hồi phục, chấn thương đùi trái. Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã hồi sức tích cực gần 3 giờ, song bệnh nhân không qua khỏi.

Bệnh nhân Nguyễn.T.H (SN 1993) hiện đang điều trị đang phòng Hồi sức cấp cứu Khoa Nội Hô hấp Bệnh viện Chợ Rẫy. 

BS. Đặng Vũ Thông, Trưởng Khoa Nội Hô hấp cho biết, hiện tại, sức khỏe bệnh nhân đã khá hơn. Dự kiến, ngày mai bệnh viện sẽ tiến hành thêm các chỉ định cận lâm sàng, nếu tình trạng ổn, bệnh nhân sẽ được ngưng máy thở.

Bệnh nhân N.T.H đang điều trị tại phòng Hồi sức cấp cứu Khoa Nội hô hấp Bệnh viện Chợ Rẫy

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, BS Trương Hữu Khanh cho biết, đơn vị cũng tiếp nhận hai bệnh nhi 11 tuổi và 10 tuổi, nạn nhân của vụ cháy.

Bé Đ.L.P.T (11 tuổi) và bé Đ.N.P (10 tuổi) nhập viện trong tình trạng ngạt khói, lừ đừ, suy hô hấp, đau họng, toàn thân ám khói đen.

Khoảng 6h sáng 31/5, khi đám cháy được phát hiện ở tầng trệt căn nhà này, hai bé đang ngủ trên lầu. Khoảng 7h, sau khi dập tắt đám cháy, Cảnh sát PCCC phát hiện 2 bé đã ngất, được sơ cứu và xe cấp cứu 115 chuyển hai bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 1. 

Hai bé được chẩn đoán suy hô hấp, ngộ độc khí CO, theo dõi bỏng đường thở. Hai bệnh nhi được xử trí thở oxy qua mặt nạ, sử dụng kháng sinh, kháng viêm.

Hiện tại, hai bé tỉnh táo, tiếp tục thở oxy mũi, tình trạng hô hấp cải thiện, hết ngộ độc khí CO, tiếp tục được theo dõi sát diễn tiến phỏng đường thở.

Nạn nhân vụ cháy được chuyển đến BV cấp cứu

Trước đó, khoảng 6h ngày 31/5, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy xảy ra ở căn nhà 2 tầng nằm ở số 617 đường Lê Trọng Tấn, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân. Công an quận Bình Tân phối hợp cùng lực lượng PCCC TPHCM đã huy động 11 xe chữa cháy các loại cùng 57 cán bộ chiến sĩ có mặt chữa cháy cứu người mắc kẹt trong căn nhà. Hiện trường căn nhà bị cháy gồm 1 trệt 2 lầu, 1 sân thượng, diện tích cháy 50m2/180m2.

Lực lượng chức năng đã tiến hành dùng xe chữa cháy đưa 7 người mắc kẹt ra bên ngoài đưa đi cấp cứu. 

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang