Cứu người đàn ông tự lấy kéo đâm xuyên cổ họng

Thứ Tư, 24/02/2021 07:37  | Ngô Đồng

|

(CAO) Người đàn ông 36 tuổi, ngụ Hóc Môn, TPHCM, tự lấy kéo đâm vào cổ mình, thủng khí quản, may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) mổ cấp cứu kịp thời, lấy chiếc kéo ra ngoài.

Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng cây kéo còn cắm sâu trên cổ theo hướng từ trên xuống dưới, không thấy máu ở vết thương, chỉ còn lại cán, hõm ức có vết thương dài 1,5cm, nói năng không kiểm soát.

Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện trong tình trạng cây kéo còn cắm sâu trên cổ

Các bác sĩ cho biết, kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị cây kéo đâm xuyên thủng khí quản, làm rách mặt trước khí quản chừng 0,5 cm, gây tràn khí màng phổi lượng nhiều.

Êkíp đã tiến hành mổ gây mê làm bộc lộ vết thương, kiểm tra mạch máu, lấy cây kéo ra an toàn, đồng thời bệnh nhân được dẫn lưu màng phổi và xử lý tổn thương, sau đó được chuyển phòng hồi sức tích cực.

Các bác sĩ tiến hành mổ cấp cứu. Ca cấp cứu diễn ra trong quá trình chống dịch Covid-19 nên bệnh viện đã tuân thủ quy trình phòng chống dịch.
Cây kéo cắm sâu trên cổ bệnh nhân
Cây kéo được các bác sĩ lấy ra thành công

Ca cấp cứu diễn ra trong quá trình chống dịch Covid-19 nên bệnh viện đã tuân thủ quy trình phòng chống dịch. Hiện bệnh nhân sức khỏe ổn định, tiếp tục được theo dõi.

Bình luận (0)

Lên đầu trang