Hai bé gái song thai dính nhau, có chung hậu môn chào đời an toàn

Thứ Sáu, 07/06/2019 20:23  | Ngô Đồng

|

(CAO) Sáng ngày 7-6, hai bé gái “song thai dính vùng bụng chậu” đã được các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương mổ sanh an toàn.

Trước đó, sản phụ mang thai tuần thứ 33 đã được các bác sĩ của bệnh viện chẩn đoán 'thai chậm tăng trưởng nặng và có dấu hiệu đe dọa tử vong bé'.

Các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương cho biết, sau khi hội chẩn tiền sản để lên phương án đón bé cùng các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, sáng ngày 7-6, ê kip bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương đã thực hiện mổ sanh an toàn 2 bé gái. Song thai dính vùng bụng chậu, tứ chi đầy đủ, 2 cơ quan sinh dục nhưng chỉ có 1 hậu môn,…

Hiện tại sức khỏe hai bé ổn định và đã được ê kip bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cùng các trang thiết bị chuyên dụng đưa về bệnh viện để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Mẹ của 2 bé hiện sức khỏe tốt, vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Hùng Vương.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, hiện 2 bé đang điều trị hồi sức tích cực tại khoa Hồi sức sơ sinh. Cả 2 đều được bơm thuốc hỗ trợ phổi vì phổi còn quá non nớt.

Các bác sĩ cho biết, hai bé cũng vừa được chụp CT và MRI xong, khi có kết quả hình ảnh học các bác sĩ sẽ nhanh chóng hội chẩn tìm hướng can thiệp sớm cho hai bé.

Một số hình ảnh chào đời của hai bé (Ảnh: Bệnh viện cung cấp):

Sáng ngày 7-6, ê kip bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương đã thực hiện mổ sanh cho sản phụ
Hai bé song thai dính nhau chào đời an toàn
Hai bé được hỗ trợ các trang thiết bị chuyên dụng
Song thai dính vùng bụng chậu, tứ chi đầy đủ, 2 cơ quan sinh dục, 1 hậu môn,…
Sau khi chào đời, 2 bé được chuyển về BV Nhi Đồng TP để tiếp tục theo dõi
Hiện 2 bé đang điều trị hồi sức tích cực tại khoa Hồi sức sơ sinh BV Nhi Đồng TP
Các bác sĩ cho biết, khi có kết quả CT và MRI, các bác sĩ sẽ nhanh chóng hội chẩn tìm hướng can thiệp sớm cho hai bé.
TP.HCM: Gần 12 giờ tách hai bé gái song sinh dính nhau vùng cùng cụt
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang