Hai bệnh nhân u não thoát chết nhờ được phẫu thuật kịp thời

Thứ Bảy, 18/07/2015 10:34  | Thể Trịnh

|

(CAO) Cả 2 trường hợp đều phát hiện khối u khá trễ, nếu không phẫu thuật thì khối u sẽ ngày càng to ra, làm tăng áp lực lên hộp sọ và chèn ép các vùng não chức năng khác, thậm chí có thể gây tử vong.

Ngày 18-7, Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện này vừa cứu kịp thời hai ca u não với khối u khá lớn.

Đó là bệnh nhân Hoàng Đình Thanh (SN1982) và bệnh nhân Văn Thiện Bảo Ngạn (SN 1986) cùng ở huyện Trảng Bom.

Hiện hai bệnh nhân đã tỉnh táo, ăn, ngủ khỏe.

Cả 2 bệnh nhân đều có triệu chứng đau đầu đã lâu, có dấu hiệu của động kinh, co giật tay, khi lên cơn đau thì bị ngất.

Qua chụp CT và cộng hưởng từ MRI thì phát hiện vùng não bệnh nhân Văn Thiện Bảo Ngạn có khối u đường kính khoảng 8 cm, bệnh nhân Hoàng Đình Thanh có khối u khoảng 5 cm.

Theo BS Hoàng Văn Thuận, Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh BV đa khoa Thống Nhất, cả 2 trường hợp đều phát hiện khối u khá trễ, nếu không phẫu thuật thì khối u sẽ ngày càng to ra, làm tăng áp lực lên hộp sọ và chèn ép các vùng não chức năng khác, thậm chí có thể gây tử vong.

Việc phẫu thuật sớm sẽ giúp sớm xác định khối u ác tính để tiếp tục thực hiện hóa trị, xạ trị cho bệnh nhân.

Khó khăn trong phẫu thuật u não là việc định vị giữa khối u và mô lành khác để không làm ảnh hưởng đến những vùng này.

Sau khi được phẫu thuật, cả 2 bệnh nhân đều hồi phục tốt, tỉnh táo, không còn các triệu chứng đau đầu, ngất.

Được biết sau gần 2 năm triển khai kỹ thuật mổ u não, bệnh viện đã thực hiện được khoảng 20 ca và đều thành công.

Bình luận (0)

Lên đầu trang