Hai người thương tật sau khi đốt pháo đêm giao thừa

Chủ Nhật, 29/01/2017 17:06

|

(CAO) Hai thanh niên tại Lạng Sơn đốt pháo đêm giao thừa đón năm mới bị vật liệu nổ làm thương tật.

Bệnh nhân bị cụt tay - Ảnh: N.D.C

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết vào chiều 28-1 (tức mùng 1 Tết), bệnh viện đã tiếp nhận hai bệnh nhân bị thương nặng từ Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng chuyển lên.

Trước đó, Hoàng Văn O. (31 tuổi) đốt pháo đêm giao thừa và anh Hoàng Văn Nh. (28 tuổi, hàng xóm anh O.) đang đứng bên cạnh; pháo nổ với áp lực lớn đã gây thương tích. Người nhà nhanh chóng đưa 2 nạn nhân đi cấp cứu.

Bệnh nhân bị thương ở vùng mắt - Ảnh: N.D.C

Cụ thể, anh O. bị cụt 1/2 cẳng tay, mất nhiều máu. Sauk hi cấp cứu, bệnh nhân O. được chuyển lên phòng mổ để cắt lọc mỏm cụt bị dập nát và khâu da tạo hình. Còn anh Nh. nhập viện trong tình trạng vỡ nhãn cầu mắt trái.

Theo bệnh viện, các nạn nhân sau khi cấp cứu tích cực, sức khỏe đã dần ổn định nhưng di chứng để lại nặng nề.

Bình luận (0)

Lên đầu trang