Vào rừng chặt cây làm củi, bé gái bị ong đốt trên 150 mũi

Thứ Bảy, 22/08/2015 07:10  | Thanh Vy

|

(CAO) Bé gái 15 tuổi bị ong vò vẽ đốt hơn 150 mũi gây biến chứng sốc phản vệ, tổn thương gan thận, tiểu máu.

Khoa Cấp cứu - Hồi sức bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM vừa cứu sống kịp thời bé gái Ng. T. M. Th. (15 tuổi, ngụ tại Tân Thạnh, tỉnh Long An) do bị ong đốt, biến chứng gây tổn thương đa cơ quan nghiêm trọng.

Khai thác bệnh sử ghi nhận, em Th. đi ra vườn chặt cây tràm làm củi với người cậu, vô tình làm động tổ ong vò vẽ gần đó, cả đàn hơn 100 con ong vò vẽ bay ra tấn công em, người cậu phát hiện, xua đuổi ong, cũng bị đốt nhưng số lượng ít.

Ngay sau đó, gia đình đưa em đến bệnh viện địa phương chữa trị. Tại đây, các bác sĩ ghi nhận trẻ có biểu hiện sốc mạch nhẹ tay chân mát lạnh, huyết áp tụt, rối loạn tri giác, sưng phù mặt, được điều trị cấp cứu sốc phản vệ, huyết áp có cải thiện nhưng lơ mơ, khó thở và tiểu đỏ, nên chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 1.

Tại Nhi Đồng 1, qua thăm khám ghi nhận em lơ mơ, khó thở, với hơn 150 vết ong đốt ở đầu mặt cổ, tay, chân, ngực lưng gây sưng phù, xét nghiệm cấp cứu với kết quả cho thấy tổn thương gan với men gan tăng cao, tổn thương thận, hủy cơ, tán huyết, toan chuyển hóa, tiểu máu.

Em được thở oxy và nhanh chóng chuyển vô khoa Hồi sức tích cực, được ê kíp lọc máu tiến hành lọc máu liên tục cấp cứu.

Sau 36 giờ lọc máu liên tục, tình trạng em có cải thiện hơn: tỉnh dần, tình trạng suy hô hấp cải thiện, tiểu bớt đỏ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang