Vụ tử vong sau khi mổ chân: Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng hỗ trợ gia đình bà Là

Thứ Ba, 22/03/2016 05:56  | Xuân Hoài

|

(CAO) Chiều 21-3, Bệnh viện đa khoa (BV) Đà Nẵng cho biết lãnh đạo BV Đà Nẵng vừa thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình bà Trần Thị Là (SN 1969, ngụ xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) hơn 100 triệu đồng do cán bộ công nhân viên bệnh viện đóng góp. Bệnh nhân Là tử vong tại BV Đà Nẵng sau hơn 10 ngày nhập viện phẫu thuật gãy chân,bị hôn mê sâu sau khi truyền máu 

Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế đã đề nghị Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng khẩn trương chỉ đạo BV Đà Nẵng thành lập hội đồng chuyên môn xác minh nguyên nhân dẫn tới tử vong và xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân tham gia trong quá trình chẩn đoán, điều trị cho người bệnh Trần Thị Là; tổ chức thăm hỏi, chia sẻ với gia đình người bệnh.

Bộ Y tế cũng yêu cầu xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân theo đúng quy định hiện hành (nếu có sai phạm). Ngoài ra, phải công khai thông tin và kết quả xác minh cho cơ quan báo chí. Đồng thời yêu cầu sở y tế Đà Nẵng báo cáo Cục Quản lý khám chữa bệnh trước ngày 25-3-2016 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Bệnh viên Đà Nẵng và Sở y tế họp báo sau vụ việc - Ảnh: Xuân Hoài 

Trước đó, bác sĩ Trần Ngọc Thạnh- Giám đốc BV Đà Nẵng cho biết, sau khi hội chẩn, xác định đây là “sự cố y khoa”, bệnh nhân bị thuyên tắc mạch phổi cấp, phân biệt với sốc phản vệ sau truyền máu; bệnh kèm gãy liên lồi cầu xương đùi (P) đã phẫu thuật ngày thứ ba; biến chứng ngừng tuần hoàn, hô hấp, tử vong.

Hoàn cảnh gia đình bà Là hết sức khó khăn, hai vợ chồng làm nông, có hai người con. Trong đó có cô con gái đầu học hỏi nên được đi Nhật du học, em trai là Đặng Thức phải nghỉ học để phụ ba mẹ, chu chấp thêm cho chị gái ăn học. Bà Là mất đi khiến gia đình lâm vào cảnh khốn cùng.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang