Tá hỏa phát hiện thi thể người phụ nữ đang phân hủy dưới giếng

Thứ Ba, 07/11/2017 16:32  | Bảo Bình

|

(CAO) Trong lúc chuẩn bị bơm nước từ giếng lên bồn chứa, người dân ngửi thấy mùi hôi thối nên mở nắp ra kiểm tra thì phát hiện một thi thể đang phân huỷ.

Chiều 7-11, ông Huỳnh Thiện Đông - Chủ tịch phường Thiện An thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk xác nhận vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, một người dân ở tổ dân phố 2, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ trong lúc chuẩn bị bơm nước giếng lên bồn để cho gia đình sinh hoạt thì ngửi thấy mùi hôi thối bốc lên tử dưới giếng.

Giếng nước nơi phát hiện thi thể bà Mai

Khi mở nắp để kiểm tra thì người này tá hỏa phát hiện 1 thi thể nổi trên mặt nước nên trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng thị xã Buôn Hồ đã có mặt tại hiện trường đưa thi thể nạn nhân lên. Người chết được xác định là bà Lê Thị Mai (SN 1962, trú tổ dân phố 2, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ).

Theo người nhà nạn nhân cho biết, trước đó sau khi đi khám bệnh từ TP.HCM về nhà thì có biểu hiện buồn bả, ít nói. Đến sáng ngày 3-11, gia đình phát hiện bà Mai không có ở trong phòng, trên giường có một lá thư.

Sau đó, gia đình đã tổ chức tìm kiếm và đăng tải trên mạng xã hội nhưng không nhận được tin tức gì. Đến trưa ngày 7-11, gia đình nhận được tin bà Mai chết ở dưới giếng nước của hàng xóm.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể bà Mai cho gia đình về lo hậu sự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang