Tắm mưa, một bé trai bị điện giật phỏng ngực, cháy 3 ngón tay

Thứ Ba, 08/09/2015 19:44  | Chí Nghĩa

|

(CAO) Trong lúc tắm mưa, một cơn giông lốc dữ dội làm trụ đèn dẫn vào nhà bị ngã, làm bể bóng đèn, dây dẫn điện trúng vào người bé trai 10 tuổi làm em bị điện giật, té ngã và co giật liên tục...

Sự việc xảy ra vào khoảng 14 giờ, ngày 8-9, tại khóm 4, phường An Thạnh, Thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp).

Nạn nhân là em Lưu Hữu Phước (10 tuổi) con của anh Lê Văn Được (39 tuổi) và chị Nguyễn Thị Huyền Em (29 tuổi).

Bé Phước may mắn thoát chết

Theo người nhà kể lại, vào thời điểm trên bé đang tắm mưa thì bỗng nhiên có một trận giông lốc dữ dội làm trụ đèn cách nhà hơn 20m bị ngã, bóng đèn bị bể. Không may dây dẫn điện lại trúng vào người Phước làm em bị điện giật, té ngã xuống đất và co giật liên tục. Người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa em đi bệnh viện cấp cứu.

Bé Phước trong bệnh viện đang tiếp tục theo dõi

Hậu quả vụ điện giật làm Phước bị phỏng phần ngực phải, cháy 3 ngón tay của bàn tay phải. Bệnh viên Đa khoa khu vực Thị xã Hồng Ngự xác nhận Phước đã qua cơn nguy kịch và đang tiếp tục theo dõi điều trị.

Bình luận (0)

Lên đầu trang