Thừa Thiên - Huế:

Tập trung khắc phục hậu quả do ảnh hưởng cơn bão số 10

Thứ Bảy, 16/09/2017 11:44  | Hoà Khánh

|

(CAO) Mặc dù cơn bão số 10 đi qua, theo thống kê từ Ban chỉ huy Phòng Chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ tỉnh Thừa Thiên - Huế đến nay trên địa bàn toàn tỉnh đã làm hàng trăm nhà dân tốc mái, hàng trăm cây xanh ngã đỗ và có người tử vong, mất tích và bị thương.

Theo đó gây ra thiệt hại nặng nhất là tại các Phường Thủy Dương, Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tổng cộng 439 nhà (phường Thủy Phương 219 nhà và Thủy Dương 210 nhà); các địa phương thuộc huyện A Lưới 115 nhà và huyện Phong Điền 35 nhà.

Người dân đang sửa chữa nhà cửa

Cùng với đó, ở Huyện Phong Điền đã có một người chết là ông Ngô Văn H. (trú tại thôn Lưu Hiền Hòa, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền) bị nước lũ ở suối dâng cao và cuốn trôi khi đi cạo mủ cao su. Một người mất tích là cháu Nguyễn Viết S. (3 tuổi, ở xã Điền Lộc, huyện Phong Điền). Ngoài ra, còn có nhiều người khác bị thương do lốc xoáy.

Tại Thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, sạt lở bờ biển khoảng 700m, sâu từ 4-6m. Trong đó tổ dân phố Hải Thành và Minh Hải (thị trấn Thuận An) bị sạt khoảng 300m sâu từ 5-7m. Sạt lở bờ biển ở thôn Hải Bình (xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc) trên chiều dài 50m, sâu vào đất liền 20m.

Cây cối của người dân trồng nghiêng ngã

Tại huyện Nam Đông, đất đá ở đường cao tốc La Sơn - Túy Loan bị sạt lở rơi xuống ảnh hưởng 12 hộ dân tại khu vực Khe Tre. Huyện Quảng Điền có 20,6 ha rau màu bị hư hại; huyện Phú Vang có 63ha nuôi trồng thủy sản hạ triều bị ngập. Các tuyến đường tại TP. Huế như Tôn Đức Thắng, Bà Triệu, Hùng Vương,... bị ngập úng từ 0,2 - 0,3m.

TP Huế có 80 cây bị bật gốc, 120 cây bị gãy cành. Ngay sau các trận lốc, các lực lượng quân đội, công an, biên phòng phối hợp dân quân địa phương và các gia đình tập trung khắc phục bước đầu để dân có chỗ trú tránh mưa bão.

Các vườn cây ăn trái bị thiệt hại gần như hoàn toàn vì bão

Ngay sau có sự ảnh hưỡng cơn bão số 10, UBND tỉnh, UBND thành phố Huế, công an Tỉnh Thừa Thiên Huế, lãnh đạo các huyện, thị xã, phường, trạm CSGT huyện Phú Lộc đã nhanh chóng giúp dân khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang