Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến vùng lũ thăm hỏi người dân

Thứ Tư, 21/12/2016 18:46

|

(CAO) Trực tiếp đến với bà con vùng lũ Bình Định, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương bố trí, sắp xếp nơi ăn chốn ở cho những hộ dân bị sập nhà cửa; nhanh chóng khắc phục thiệt hại, hỗ trợ người dân.

Sáng 21-12-2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ, lãnh đạo tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bình Định đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt; thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại tại thôn An Xuyên 3, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ và thôn Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước, Bình Định.

Thôn An Xuyên 4 nằm bên cạnh bờ sông La Tinh, là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của những đợt mưa lũ vừa qua. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn thôn có 14 căn nhà bị hư hỏng; riêng xóm Xuân Cỏ có khoảng 10 căn nhà bị sập, đổ tường, tốc mái... thiệt hại là rất lớn.

Thất thần nhìn căn nhà chỉ còn lại 4 bức tường giữa mênh mông nước, bà Phạm Thị Ba (58 tuổi, xóm Xuân Cỏ) rưng rưng: "Mấy chú nhìn đó, nhà tui giờ sập hết, có còn gì đâu... Nhà chỉ có 2 mẹ con, mà con gái tui lại đi làm ở Quy Nhơn nên tui ở nhà trồng trọt và nuôi mấy con tôm. Lúc đó, nước lũ lên nhanh quá, tui chỉ kịp chạy ra ngoài thoát thân, còn tài sản coi như trôi hết. 

Mấy ngày qua, dù nước rút nhưng tui đâu có dám vào nhà, lỡ có chuyện gì thì chạy không kịp. Giờ tui đang ở nhờ nhà bà con, hàng xóm cho đến khi nước rút hết mới lo vay mượn, sửa lại nhà cửa, ao đầm...".

Có mặt tại đây, Phóng viên Báo Công an TP.HCM ngỡ ngàng trước khung cảnh tan hoang của thôn An Xuyên 3. Người dân ở đây chủ yếu sống bằng nghề nuôi tôm nhưng số lượng rất hạn chế. Đợt lũ vừa qua, nước từ sông La Tinh tràn vào, cuốn trôi tất cả. Gần như toàn bộ những đầm tôm của bà con đều bị sang bằng và tôm theo con nước trôi đi hết. Hiện tại, dòng nước ngập như một con sông chảy xuyên qua khu vực.

"Nhà anh đó! Cái nhà ở trên cồn đất bị nước cuốn trôi hết một nửa. Giờ nhà như vậy anh đâu dám ở. Mấy ngày rồi vợ và 2 con anh phải ở nhà người thân. Còn cái đầm tôm nhỏ của anh thì không còn gì nữa rồi, nước lũ cuốn trôi hết. Gia đình anh sống nhờ đầm tôm đó, giờ thì không biết sao nữa...", Phan Văn Sơn (33 tuổi, xóm Xuân Cỏ) bỏ lửng câu nói.

Chia sẻ với người dân vùng lũ An Xuyên 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ làm hết sức mình, huy động các nguồn lực để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả. Thủ tướng chỉ đạo chính quyền địa phương khẩn trương bố trí, sắp xếp nơi ăn chốn ở cho những hộ dân bị sập nhà cửa; nhanh chóng khắc phục thiệt hại, hỗ trợ người dân.

Trước mắt, địa phương phải đảm bảo đủ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh, tuyệt đối không để người dân nào bị đói, rét. Tại đây, Thủ tướng trao hàng chục phần quà cho bà con thôn An Xuyên 3 và các thôn lân cận của xã có nhà sập, động viên người dân vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống, sản xuất.

Rời khỏi xã Mỹ Chánh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn di chuyển đến vùng "rốn lũ" Tuy Phước để kiểm tra tình hình sạt lở đê bao sông Hà Thanh, đoạn chảy qua thôn Luật Lễ, thị trấn Diêu Trì.

Chứng kiến cảnh nhiều nhà dân đang nằm sát "miệng hà bá", Thủ tướng yêu cầu chính quyền địa phương phải khẩn trương gia cố lại đoạn đê, nhanh chóng sửa chữa, khôi phục những ngôi nhà hư hỏng, có nguy cơ sập để đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống trong vùng. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng trao quà, hỗ trợ 5 triệu đồng/hộ cho 3 gia đình bị sạt lở lũ lụt.

Thủ tướng đánh giá thiệt hại do lũ gây ra ở Bình Định là rất nặng, nghiêm trọng. Trước mắt, tỉnh cần nhanh chóng khắc phục hậu quả để người dân ổn định cuộc sống. Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ làm việc với lãnh đạo tỉnh về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra và chỉ đạo các biện pháp khắc phục.

Ngày 21-12, Báo Công an TP.HCM phối hợp với Phòng An ninh Chính trị nội bộ (PA83), Công an tỉnh Bình Định trao số tiền 20 triệu đồng cho Trường Tiểu học số 2 Cát Tài (xã Cát Tài, huyện Phù Cát, Bình Định) để khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Theo thầy Nguyễn Bá Hậu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 2 Cát Tài (xã Cát Tài, huyện Phù Cát, Bình Định), Trường bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua. Cơ sở vật chất và trang thiết bị như: sách giáo khoa, hồ sơ học sinh, tủ thuốc, máy tính, đèn, ti vi, máy lọc nước... bị nước lũ cuốn trôi. Ước tính thiệt hại hơn 400 triệu đồng.

 

Cũng trong hôm nay, Báo Công an TP.HCM tiếp tục đến xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng trong đợt lũ vừa qua.

Ngoài việc bị nước lũ chia cắt, cô lập trong nhiều ngày, thôn Vinh Quang 2 là nơi có nhiều nhà dân bị sập nhất trên địa bàn huyện. Qua ghi nhận, có 6 ngôi nhà bị đổ sập, hư hỏng hoàn toàn. Các hộ dân này đều phải sang nhà hàng xóm để ở nhờ và chờ chính quyền địa phương hỗ trợ để sửa lại nhà.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang