Thừa Thiên - Huế:

Bãi tập kết cát sỏi không phép “phớt lờ” chỉ đạo của Chủ tịch huyện

Thứ Tư, 22/07/2020 14:18  | Hoà Khánh

|

(CAO) Báo Công an TP.Hồ Chí Minh đăng bài viết "Thừa Thiên - Huế: Bãi tập kết cát sỏi hoạt động rầm rộ ven sông Truồi, đường sá hư hỏng”. Đến nay, bãi tập kết này vẫn tiếp tục hoạt động không tuân thủ theo pháp luật.

Nội dung bài báo phản ánh tình trạng ô nhiễm cát bụi nghiêm trọng xuất phát từ những bãi tập cát sỏi, kết vật liệu xây dựng tại ven sông Truồi tại thôn Nam Phổ Cần (Cây Sen), xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế đã kéo dài nhiều năm qua, khiến người dân bức xúc. Các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) này chưa hoàn thiện hồ sơ để cấp phép, vẫn hoạt động rầm rồ chở cát sỏi gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và hư hỏng đường giao thông.

Sau khi Báo phản ánh, ngày 20-4-2020, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc có công văn 1671/UBND-TN về việc đôn đốc xử lý bãi tập kết cát sỏi tại Cây Sen.

Theo nội dung công văn, Chủ tịch UBND huyện giao Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện khẩn trương hoàn tất các thủ tục, điều kiện để kịp thời tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi Cây Sen, xã Lộc An trước ngày 25-5-2020; giao Công an huyện phối hợp với địa phương tăng cường công tác kiểm tra các phương tiện chở cát, sỏi tại các tuyến đường theo phản ánh, chấp hành nghiêm túc việc sắp xếp hàng hóa và luật an toàn giao thông; xử lý vi phạm đối với các phương tiện chở cát sỏi có nguồn gốc từ bãi tập kết cát sỏi tại Cây Sen theo đúng quy định pháp luật.

Bãi tập kết cát sỏi mà Báo Công an TPHCM phản ánh

Bên cạnh đó, yêu cầu UBND xã Lộc An thông báo đình chỉ hoạt động tập kết, kinh doanh cát sỏi tại bãi Cây Sen. Đồng thời tổ chức kiểm tra, xử lý nếu vi phạm, thông báo theo đúng quy định pháp luật; báo cáo UBND huyện.

Theo thông báo ngày 13-4-2020 của UBND xã Lộc An số 202/TB-UBND về việc “Đình chỉ mọi hoạt động tập kết, kinh doanh cát, sỏi tại bãi Cây Sen, thôn Nam Phổ Cần, xã Lộc An” và nghiêm cấm các hộ kinh doanh tập kết cát, sỏi bãi Cây Sen thôn Nam Phước, đình chỉ ngay mọi hoạt động kinh doanh, tập kết cát sỏi tại bãi Cây Sen. Chỉ được hoạt động trở lại sau khi có đầy đủ thủ tục theo quy định hiện hành (Quyết định 07-QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế).

Cụ thể trong thông báo UBND xã Lộc An yêu cầu BQL 13 thôn thông báo rộng rãi cho các hộ vận chuyển, khai thác cát, sỏi không được tập kết, vận chuyển cát, sỏi tại bãi Cây Sen; Giao trách nhiệm Ban Công an xã phối hợp với bộ phận địa chính thường xuyên kiểm tra việc kinh doanh, khai thác tập kết cát, sỏi tại bãi Cây Sen.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân xã Lộc An, trên thực tế bãi cát sỏi này không tuân thủ mà tiếp tục tồn tại và hoạt động rầm rộ.

Bãi khai thác, tập kết cát sỏi vẫn đang hoạt động ban ngày.

Những ngày giữa tháng 7, chúng tôi có mặt tại địa điểm trên thì đúng như những gì người dân phản ánh là có cơ sở, máy móc vẫn hoạt động đưa cát lên xe và vận chuyển đi nơi khác, khi phát hiện người ghi hình, họ lập tức ngừng hoạt động.

Để qua mặt lực lượng chức năng, bãi tập kết cát trái phép còn chuyển sang hoạt động ban đêm, gây sạt lở 2 bên bờ sông gần Cầu Máng. Người dân bất lực phải dùng tre để che chắn tạm thời không để các thuyền đó vào hút cát gây sạt lở 2 bên bờ sông.

Người dân bức xúc khi bãi tập kết cát không phép nói trên vẫn hoạt động như thách thức pháp luật.

Bình luận (0)

Lên đầu trang