5 ngư dân trên tàu cá bị mất liên lạc gần một tháng

Thứ Bảy, 18/08/2018 16:41  | Lê Long

|

(CAO) Một tàu cá của ngư dân thị xã La Gi (Bình Thuận) xuất bến từ ngày 23-7 đến nay bị mất liên lạc.

Ngày 18-8, Thượng tá Phạm Phương Nguyên, Phó trưởng ban Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận có báo cáo về việc một tàu cá của ngư dân thị xã La Gi bị mất liên lạc.

Theo đó, ngày 1-8, bà Nguyễn Thị Hồ Lan (ngụ khu phố 8, phường Phước Hội thị xã La Gi, Bình Thuận) báo tin tàu cá BTh 96769 Th của gia đình bà, do chồng bà là ông Trần Nhật Trường (SN 1977) làm thuyền trưởng, xuất bến tại cảng cá La Gi ngày 23-7, trên tàu có 5 lao động, gồm: ông Trường; các anh Nguyễn Thái Sơn (SN 1983, ngụ xã Tân Tiến, thợ máy); Trần Tháí Hồng (SN 1989, ngụ Phước Hội); Nguyễn Phi Hải (SN 1997, ngụ Phước Hội) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1972, ngụ Phước Hội, cùng làm thuyền viên) đi đánh bắt hải sản tại khu vực quần đảo Trường Sa.

Từ ngày đó đến nay các gia đình thuyền viên không liên lạc được.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Ban chỉ huy PCTT&TKCN và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã thông qua hệ thống thông tin liên lạc, thông báo cho các tàu thuyền hoạt động gần khu vực trên biết để tìm kiếm, hỗ trợ. Tuy nhiên cho đến nay chưa tiếp nhận thông tin nào về tàu cá này.

Theo nhận định ban đầu, có khả năng tàu bị hỏng máy trôi dạt tự do trên biển hoặc đã bị sóng lớn đánh chìm hoặc cũng có thể bị bắt do vi phạm vùng biển nước ngoài.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận vẫn đang tiếp tục tăng cường công tác tìm kiếm tàu cá nói trên.

Tàu cá bị tàu hàng đâm chìm, 4 ngư dân được cứu vớt
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang