Lâm Đồng:

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn trôi mất tích tại thác Đam Bri

Thứ Bảy, 27/08/2016 11:52  | Kim Đồng

|

(CAO) Một nhóm thanh niên gồm 5 nam, 1 nữ đã tách khỏi Đoàn tham quan, đến khu vực lòng Thác Đam Bri (thuộc địa bàn xã Đạm Bri, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng). Tại đây, một nam sinh khoảng 16 tuổi không may bất cẩn trượt chân rơi xuống thác bị nước cuốn trôi mất tích.

Bất cẩn nam sinh bị nước cuốn trôi mất tích tại thác ĐamBri

Nạn nhân được xác định là Vũ Thiên Thảo (16 tuổi, ngụ tại H.Hố Nai, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, như báo Công an TP. HCM đã đưa tin, vào khoảng 10 giờ 30, sau khi làm từ thiện xong, một nhóm thanh niên gồm 6 người (5 nam, 1 nữ) cùng Đoàn du lịch tỉnh Đồng Nai (khoảng 60 người) đến thăm quan tại Khu du lịch Thác Đam Bri (thuộc địa bàn xã Đạm Bri, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng). Sau đó khoảng 30 sau, nhóm này đã tách khỏi đoàn để đi tham quan khu vực lòng Thác Đam Bri. Khi đến khu vực này, cả 6 người trên đi qua cầu để qua bên kia thác. Tuy nhiên, Vũ Thiên Thảo đã bất cẩn trượt chân rơi xuống thác bị nước cuốn trôi mất tích.

Vị trí nạn nhân được tìm thấy

Theo Ban quản lý Khu du lịch, ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã huy động khoảng 30 lực lượng cứu hộ tại chỗ tham gia công tác tìm kiếm. Đồng thời báo sự việc cho Cảnh sát PCCC- CHCN số 2 tỉnh Lâm Đồng tại TP. Bảo Lộc. Khoảng 11 giờ 30, Cảnh sát PCCC- CHCN số 2 đã huy động lực lượng gồm 10 người đến hiện trường tham gia tìm kiếm.

Đến 16 giờ 25, công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn được lực lượng chức năng triển khai tích cực. Rạng sáng cùng ngày, lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm. Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 27.8, thi thể nạn nhân Thảo đã được tìm thấy.

Theo người phát ngôn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC - CHCN) số 2 tại (TP.Bảo Lộc), thi thể nạn nhân được lực lượng cứu hộ tìm thấy cách vị trí cầu từ chiếc cầu mà nạn nhân đi qua khoảng 50 mét và bị mắc kẹt trong hốc đá trên thác.

Sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, lực lượng cứu hộ đã tiến hành vớt lên khỏi Thác Đam Bri. Đồng thời hoàn tất các thủ tục để bàn giao cho gia đình đưa về nhà lo hậu sự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang