Vụ sà lan tông cầu Rạch Đỉa: 2.000 hộ dân bị cúp nước

Thứ Tư, 06/07/2016 12:03  | Tiến Mạnh

|

(CAO) Sáng 6-7, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ sà lan chở 500 tấn cát tông cầu Rạch Đỉa (nối H.Nhà Bè với Q.7, TP.HCM) xảy ra vào chiều tối qua, làm 2.000 hộ dân thiếu nước sạch.

Sà lan tông cầu Rạch Đỉa ở Sài Gòn, 3 người nhảy sông thoát chết
 

Theo đó, lực lượng CSGT đường thủy và các đơn vị chức năng sử dụng ca nô tuần tra đo vẽ hiện trường dưới chân cầu Rạch Đỉa. Đường ống nước sạch bị bể chưa được khắc phục và chiếc sà lan bị chìm chưa được trục vớt.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường sáng 6-7 - Ảnh: D.T

Có mặt tại hiện trường, ông Phan Văn Duy - Phó Cục trưởng Cục đường thủy nội địa Việt Nam cho biết, cơ quan chức năng đang kiểm tra xem kết cấu cầu có bị ảnh hưởng hay không để có phương án xử lý, trong trưa nay sẽ trục vớt sà lan để đảm bảo giao thông đường thủy được thông suốt.

Ông Duy cũng cho hay, việc nối lại đường ống dẫn nước sẽ được ưu tiên để đảm bảo nước sạch cho người dân sử dụng. Riêng về nguyên nhân vẫn đang được công an điều tra.

Đường ống nước sạch bị sà lan tông vỡ - Ảnh: D.T

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 5-7, sà lan chở 500 tấn cát do Phạm Văm Tâm (45 tuổi, quê Long An) làm chủ, chạy trên sông Rạch Đỉa, hướng từ H.Nhà Bè về Q.7.

Đến cầu sắt Rạch Đỉa Đỉa (ấp 5, xã Phước Kiểng, H.Nhà Bè, TP.HCM), sà lan này tông vào nhịp chính giữa cầu rồi chìm xuống sông. Sự cố làm đường ống nước sạch cặp bên hông cầu bị bể làm 2.000 hộ dân thiếu nước sạch.

Cầu Rạch Đỉa là một trong 4 cây cầu yếu, xuống cấp  nằm trên đường Lê Văn Lương nối Q.7 với H.Nhà Bè - Ảnh: D.T

Cầu Rạch Đỉa (dài hơn 100m, rộng 3m) là một trong 28 cây cầu sắt xuống cấp mất an toàn giao thông, không đảm bảo xe cơ giới lưu thông ở TP.HCM.

Bình luận (0)

Lên đầu trang