Đường sắt tắc ở Quảng Bình do mưa lũ sẽ thông tuyến chiều nay

Thứ Hai, 17/10/2016 09:18  | Hương Nhàn

|

(CAO) Với hơn 1.500 cán bộ, công nhân viên ngành đường sắt nỗ lực khắc phục thiên tai, vào đêm 16-10, hệ thống thông tin tín hiệu đường sắt đoạn qua huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình đã nối thông, tàu Thống nhất đã chạy qua đây với tốc độ 5 km/h.

Theo tin từ tổng công ty Đường sắt Việt Nam, chậm nhất là đến 18h chiều nay 17-10,hệ thống thông tin tín hiệu và biểu đồ chạy tàu trên tuyến đường sắt qua Quảng Bình sẽ trở lại như trước, đường sắt thống nhất Bắc-Nam sẽ trả lại tốc độ bình thường cho các đoàn tàu.

Hình minh họa

Chiều 16-10,sau khi thông tin liên lạc được nối thông, ngành đã cho chạy một số đôi tàu Thống Nhất qua vị trí dẫn đường với tốc độ 5 km/h. Ngày hôm nay 17-10,ban vận tải tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục cho chạy lại các đôi tàu thống nhất chạy từ TP .HCM ra Hà Nội là SE8, SE6, TN2, SE2 và SE4.

Các ngày liên tiếp sau đó, các đôi tàu hàng ngày trên tuyến Thống Nhất sẽ chạy lại như trước lúc đường sắt bị chia cắt.

Bình luận (0)

Lên đầu trang