Bầu cử Quốc hội Ý:

Cựu thủ tướng Silvio Berlusconi dự báo chiến thắng

Thứ Hai, 05/03/2018 09:13  | Anh Duy

|

(CAO) ​Hôm 5-3, BBC đưa tin các kết quả sơ bộ cho thấy liên minh trung hữu của cựu thủ tướng Silvio Berlusconi dự báo sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội. 

Tuy nhiên không có đảng nào có khả năng chiếm đa số khiến quốc hội có thể bị treo. Những cử tri đã cho thấy xu hướng bầu cho các đảng dân túy.

Liên minh của Berlusconi được dự báo chiếm 225 đến 265 số ghế, dưới mức chuẩn 316 để chiếm đa số.

Trong khi đó đảng cực hữu Phong trào 5 sao chiếm vị trí thứ hai với khoảng 30% số phiếu bầu, chiếm 195 đến 235 ghế.

Đảng cầm quyền trung tả Dân chủ chiếm vị trí thứ 3 với 115 đến 155 ghế.

Cựu thủ tướng Berlusconi đi bỏ phiếu  - Ảnh: Getty Images

Liên minh của Berlusconi gồm 3 đảng Tiến lên nước Ý của Berlusconi, đảng League và đảng cực hữu Những người anh em của nước Ý. Ông Berlusconi, 81 tuổi chưa thể làm thủ tướng vào năm sau vì ông bị kết tội trốn thuế. 

Các đảng này có tư tưởng dân tuý, bài ngoại, chống người nhập cư, chống Liên minh Châu Âu (EU). Vì thế kết quả này được xem là “ác mộng” của châu Âu.

Bình luận (0)

Lên đầu trang