Thảm họa cháy rừng tồi tệ nhất lịch sử ở California

Thứ Ba, 07/08/2018 16:53  | Bảo Tâm (Pháp)

|

(CAO) California đang bị cháy rừng diện rộng lớn nhất trong lịch sử từ hôm 23-7 đến nay là đã ba tuần lễ rồi và vẫn còn đang cháy tiếp tục.

Nguồn tin của báo chí Pháp cung cấp cho biết, có khoảng 14.000 lính cứu hỏa tham gia chữa cháy và đã có 9 người chết.

Có nạn nhân kể lại rất thương tâm câu chuyện không thể cứu được vợ và hai cháu bị đám cháy vây kín, chỉ nói được lời yêu thương cuối cùng qua điện thoại, trước khi những người này bị lửa thiêu hủy. Nhiều người chỉ kịp ôm con thú cưng ra khỏi nhà.

Diện tích bị cháy đã lên đến 114.850 héc ta, gần bằng diện tích của toàn thành phố Los Angeles.

Đội ngũ chữa lửa chỉ dập tắt được lửa trên 30% khu vực đang cháy.

Nguyên nhân là áp suất không khí cao đem lại cho khu vực này những điều bất lợi như nắng nóng, khô và những cơn gió mạnh.

Tháng 12-2017, một cơn cháy rừng diện rộng đã thiêu hủy 114.078 hecta.

Đợt cháy này được đặt tên là "Carr Fire", cho tới ngày 6-8, đã thiêu hủy 1.600 công trình kiến trúc và 1 triệu nhà ở. Nhiều ngàn người đã được di tản từ khi nạn cháy xảy ra.

Tổng thống Donald Trump đã công nhận đây là tai họa thiên nhiên, một điều kiện mấu chốt để các nạn nhân vụ cháy được bồi thường về nhà ở và về nhân mạng từ bảo hiểm của họ.

Ngọn lửa tràn lan nhanh khủng khiếp, rất hung dữ và nguy hiểm. Máy bay liên tục chữa cháy hỗ trợ cho đội cửu hỏa.

Một người đàn ông 32 tuổi tên là Brandon McGlover bị bắt giữ vì tình nghi gây ra mười lăm vụ cháy diện rộng mà ông ta cho là mình vô tội.

Tại khắp nước Mỹ, từ đầu năm nay đã cháy rụi 1,7 triệu héc ta. Tuy nhiên thống kê vẫn còn ít hơn so với cùng kỳ năm 2017.

Những hình ảnh được báo chí Pháp đăng tải nói lên mức độ ghê rợn của nạn cháy diện rộng:

californie-4.jpg" style="width:100%" title="" />

Bình luận (0)

Lên đầu trang