Cận cảnh hãng hàng không bí ẩn của Triều Tiên

Thứ Năm, 13/07/2017 18:58

|

(CAO) Hãng hàng không Air Koryo thuộc sở hữu nhà nước có lẽ là hãng hàng không bí ẩn nhất Thế giới khi các chuyến bay thương mại quốc tế của nó chỉ có hai điểm đến từ Bình Nhưỡng đến Trung Quốc và Nga.

Du khách đi trên các chuyến bay của hãng này không khỏi tránh được cảm giác hồi hộp khi phương tiện di chuyển là những chiếc máy bay thời Xô Viết. Có những chiếc được sản xuất từ những năm 1960, được sửa chữa và tân trang lại nhiều lần để có được vẻ ngoài bóng bẩy.

Theo CNN, hãng hàng không này hiện có khoảng 15 máy bay. 4 trong số những chiếc máy bay này được xếp vào “loại mới” khi được sản xuất vào những năm 1990 gồm 2 chiếc Tupolev 204s và 2 chiếc Antonov 148s thường được sử dụng cho những chuyến bay quốc tế đến Nga và Trung Quốc hiện nay.

Đây là hãng hàng không duy nhất trên Thế giới bị Skytrax xếp hạng 1 sao vì máy bay cũ, nghèo nàn trong dịch vụ phục vụ hành khách.

Máy bay đậu ở sân bay Kalma ở Wonsan, Triều Tiên - Ảnh: CNN
Phi công bên trong buồng lái của máy bay Tupolev-134, hãng Koryo - Ảnh: CNN

Bình luận (0)

Lên đầu trang