Gần 1.500 người Pháp chết vì đợt nắng nóng kỷ lục

Thứ Hai, 09/09/2019 21:40

|

(CAO) Theo BBC ngày 9-9 đưa tin, đợt nắng nóng kỷ lục kéo dài trong hai tháng 6 và 7 vừa qua tại Pháp đã cướp đi sinh mạng của 1.435 người. 

Con số này được chính Bộ trưởng Y tế Pháp, Agnes Buzyn, công bố trên các phương tiện truyền thông của nước này. Theo đó, một nửa số nạn nhân thiệt mạng vì nắng nóng là người già trên 75 tuổi, phần nhiều trong số đó là do nơi ở không lắp máy điều hòa và chủ quan trước đợt nắng nóng được xem là kỷ lục tại Pháp.

Người dân Pháp nô đùa bên cạnh đài phun nước trên quảng trường André Citroën ở Paris vào đợt nắng nóng hồi tháng 6 - Ảnh: AP

Cũng theo số liệu trong báo cáo thì số người tử vong trong đợt 1 của kỳ nắng nóng (từ 24-6 đến 7-7) là 567 người. Trong giai đoạn hai của đợt nắng nóng (từ 21-7 đến 27-7) là 868 người. Tuy nhiên, bà Agnes Buzyn cho rằng số người thiệt mạng này đã giảm đáng kể so với đợt nắng nóng kinh hoàng vào năm 2003, từng khiến 15.000 người thiệt mạng chỉ riêng tại Pháp và khoảng 70.000 người thiệt mạng trên toàn châu Âu.

Trước đó, để đối phó với tình trạng nắng nóng, chính phủ Pháp đã cho đóng cửa nhiều trường học, hạn chế các sự kiện ngoài trời và khuyên người dân chỉ đi ra ngoài khi thực sự cần thiết.

Bình luận (0)

Lên đầu trang