Mỹ đã có người trúng giải xổ số gần 1,6 tỉ USD

Thứ Năm, 14/01/2016 15:48  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm nay 14-1, Reuters đưa tin 3 chiếc vé mang dãy số trúng thưởng với giá trị giải lên đến gần 1,6 tỉ USD đã được bán ra ở 3 bang California, Florida và Tennessee. Trong đó, một vé đã xác định được chủ nhân trúng thưởng ở California.

Nước Mỹ những ngày gần đây đang lên cơn sốt với giải xổ số Powerball với giá trị trúng độc đắc cực cao và gia tăng từng ngày nếu chưa có người trúng giải.

Vào buổi quay xổ số vào sáng 14-1, dãy số trúng thưởng đã được công bố là 4, 8, 19, 27, 34 và số Powerball (số độc đắc) là 10.

Công ty xổ số California Lottery cho biết chiếc vé số trúng giải đầu tiên đã được bán ra ở cửa hàng tiện lợi 7-Eleven (khu Chino Hills, ngoại ô Los Angeles- bang California). Các vé mang dãy số độc đắc khác được bán ra ở Florida và Tennessee. Người dân Mỹ đang đợi công bố những người trúng tiếp theo từ 2 tờ vé số bán ra ở hai bang này. Nếu không ai trúng giải, số tiền gần 1,6 tỉ USD sẽ được chủ nhân tờ vé số bán ra ở California ẵm trọn.

Xác suất trúng giải xổ số Powerball là cực thấp: 1 trên 292,2 triệu, nghĩa là thấp hơn cả xác suất một người Mỹ có khả năng trở thành tổng thống.

Giải  xổ số Powerball tạo nên cơn sốt tại Mỹ- Ảnh: Reuters

Nếu trúng giải gần 1,6 tỉ USD, người trúng sẽ nhận được toàn bộ số tiền này theo hình thức trả dần trong vòng 29 năm. Còn nếu chọn cách chỉ nhận một lần, số tiền sẽ còn lại 930 triệu USD.

Giải Powerball đã tạo nên cơn sốt trong thời gian qua khi dòng người xếp hàng đến các điểm mua vé cố mua cho mình những tờ vé số với hy vọng một bước lên đời. Đã có 2,65 tỉ USD thu được từ tiền bán vé.

Với mỗi USD tiền vé bán ra, 50% sẽ được dành để trả thưởng, 40% để dành cho các lĩnh vực khác như giáo dục ,10% dành làm tiền hoa hồng cho những người bán vé và chi trả các chi phí phát sinh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang