Đài Loan 'gồng mình' trước siêu bão

Thứ Ba, 01/10/2019 10:10

|

(CAO) Theo RT ngày 1-10 đưa tin, bão Mitag đã đổ bộ vào Đài Loan với sức gió hơn 120km/h, đây được đánh giá là cơn bão lớn và đã được giới chức Đài Loan đưa ra cảnh báo từ trước.

Trước đó, chính quyền Đài Loan ra lệnh đóng cửa trường học, chợ ngoài trời..., đồng thời khuyên người dân chỉ ra ngoài khi có việc cần. Cơ quan khí tượng Đài Loan, trước khi bão Mitag đổ bộ đưa ra dự đoán sức gió tối đa có thể lên tới 162 km/h.

Một người đi bộ "chống lại" cơn gió mạnh do bão nhiệt đới Bailu đổ bộ ở Đài Bắc, hôm 24-8-2019 - Ảnh: AFP

Nhiều khu vực trên đảo sẽ phải chịu ảnh hưởng của mưa to và gió lớn như: Đài Bắc, Cơ Long... cùng một số thành phố phía bắc. Bão Mitag sau khi đi qua đảo Đài Loan, sẽ hướng tới thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. 

Đường đi của siêu bão Mitag

Theo ước tính, gần 200 chuyến bay đã bị hủy vì lo sợ diễn biến khó lường của cơn bão. Một số đường cao tốc, đường gần sườn núi đã bị đóng cửa hoặc giới hạn di chuyển do lo sợ mưa lớn có thể gây sạt lở. Các tàu thuyền bị cấm ra biển và được nhắc nhở phải neo đậu chắc chắn, an toàn khi bão đổ bộ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang