Người tâm thần đoàn tụ với gia đình nhờ công nghệ nhận diện khuôn mặt

Thứ Tư, 18/04/2018 09:32  | Quốc Bảo

|

(CAO) Một người đàn ông Trung Quốc mắc bệnh tâm thần đã được đoàn tụ cùng gia đình nhờ công nghệ nhận diện khuôn mặt.

Một số thông tin cho biết người đàn ông này được tìm thấy vào tháng 1-2017 khi đang đi lang thang tại một ga tàu ở thành phố Trùng Khánh. Khi được hỏi đến từ đâu, người đàn ông này không trả lời được và liên tục nói những từ vô nghĩa.

Cơ quan chức năng đã đưa người đàn ông này đến một bệnh viện tâm thần để điều trị. Sau một thời gian bệnh tình của người đàn ông này đã được cải thiện nhưng vẫn không thể trả lời được nhà mình ở đâu. Một số nhân viên tại bệnh viện cho biết có thể người này đến từ tỉnh Tứ Xuyên vì ông nói giọng địa phương.

Người đàn ông được gặp lại người nhà sau hơn 1 năm nhờ công nghệ nhận diện khuôn mặt.

Các quan chức đã liên hệ với một công ty đang thử nghiệm công nghệ nhận diện khuôn mặt để nhờ giúp đỡ. Sau khi quét hình ảnh của người này, kết quả cho thấy hình ảnh trùng khớp với một người đàn ông 31 tuổi, đến từ Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên.

Cơ quan chức năng đã đưa người đàn ông trở về đoàn tụ với gia đình mình. Gia đình của ông rất cảm kích vì đã đưa người đàn ông này trở về nhà sau hơn 1 năm mất tích và giúp cả nhà được sum họp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang